Cận cảnh vùng rốn lũ Hương Khê – Hà Tĩnh chìm ngập trong biển nước

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày kết hợp với việc thủy điện Hố Hô xả lũ đã khiến hơn 2.000 hộ dân của 18 xã thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Nhiều ngôi nhà, làng mạc, đồng ruộng của miền sơn cước lúc này đang chìm trong biển nước.

Ngày 5/9, toàn huyện Hương Khê có hơn 2.000 hộ dân tại 18 xã bị ngập lụt, trong đó có gần 200 hộ ngập trên 1m. Có 7 xã của Hương Khê bị ngập sâu gồm: Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố. Ngoài ra, còn có 1.330 ha bưởi đặc sản Phúc Trạch trên địa bàn huyện Hương Khê đến thời kỳ thu hoạch bị ảnh hưởng nặng.

Cầu tràn, kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xóm Tân Hương, xã Hương Trạch bị xói lở; đường Huyện lộ 6 qua xã Hương Thủy bị xói lở. Bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua các xã: Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Phương Mỹ, Hương Liên bị sạt lở; bờ sông Tiêm đoạn xã Hương Xuân bị sạt lở; cầu dân sinh thôn 12, xã Hương Lâm bị trôi hoàn toàn; mố cầu Cây Vải, thôn 4, xã Hương Lâm bị xói lở.

Ông Võ Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phúc Đồng cho biết, đến chiều nay, toàn xã có 37 hộ dân bị ngập lụt, trong đó 5 hộ ngập sâu trên 1,5m. Hiện tại, nước lũ tại địa phương này đang tiếp tục lên, chính quyền địa phương đã sẵn sàng phương án di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập lên khu vực an toàn.

Sau đây là những hình ảnh ngập lụt tại huyện Hương Khê do CTV và người dân ghi lại.

Do nhà bị ngập sâu nên các hộ gia đình tại xóm 9, xã Phúc Đồng đã được di chuyển lên chỗ an toàn.

Do nhà bị ngập sâu nên các hộ gia đình tại xóm 9, xã Phúc Đồng đã được di chuyển lên chỗ an toàn.

Nước lũ đang lên nên hộ gia đình tại thôn 9 dù chưa ngập sâu đã được chính quyền địa phương di chuyển lên chỗ cao hơn.

Một bé gái tại xóm 10, xã Phúc Đồng đứng ăn mì tôm sống giữa dòng nước lũ khi nhà bị ngập.

Một người dân tại xã Phúc Đồng sử dụng bè chuối để di chuyển trong lũ.

Trạm Y tế xã Phương Mỹ bị ngập trên 1,5m và đang bị cô lập hoàn toàn.

Các hộ dân tại xã Phương Mỹ bị ngập trong biển nước.

Nhà văn hóa xã Phương Mỹ bị ngập sâu.

Nhiều nhà dân khu trung tâm xã Phương Mỹ bị ngập sâu gần 2m.

Trường mầm non Hà Linh, huyện Hương Khê không tổ chức khai giảng vì do bị ngập lụt.

Sáng 5/9, do mưa lũ nên nhiều trường học tại Hương Khê đã hoãn tổ chức khai giảng năm học mới.

Hình ảnh ngập lụt tại xã Hương Đô sáng 5/9.

Hộ gia đình ông Bạch Trung Lâm, xóm 1, xã Phúc Đồng thu hoạch bưởi chạy lũ.

Người dân tại xã Phương Mỹ bồng bế con cháu, đồ dùng chạy lụt.

Xuân Chinh - Dương Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-vung-ron-lu-huong-khe-ha-tinh-chim-ngap-trong-bien-nuoc-a448084.html