Cận cảnh vụ cháy cửa hàng phụ tùng ôtô trên phố Lạc Nghiệp, Hà Nội

Phải mất hơn 2h đồng hồ, lực lượng PCCC mới có thể khống chế được đám cháy cửa hàng phụ tùng ôtô trên phố Lạc Nghiệp, Hà Nội.

Khoảng 16h ngày 12/12, đám cháy bùng phát tại tầng 4 tầng số 16 phố Lạc Nghiệp (trong ngõ 343 phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội)

Khoảng 16h ngày 12/12, đám cháy bùng phát tại tầng 4 tầng số 16 phố Lạc Nghiệp (trong ngõ 343 phố Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng Hà Nội)

Lực lượng PCCC số 1 nhanh chóng được thông báo và tiếp cận hiện trường.

Nơi cháy là cửa hàng phụ tùng ô tô, nhiều vật liệu nhựa, cao su... nên đám cháy tạo ra cột khói đen, mùi khét độc hại...

Người dân xung quanh khu vực hiếu kỳ đứng theo dõi đám cháy khiến công tác tiếp ứng phần nào bị cản trở.

Tiếp cận hiện trường có 2 xe cứu hỏa, cùng nhiều xe khác tiếp nước ngoài mặt đường phố Trần Khát Chân.

Do ngôi nhà chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khó tiếp cận từ mặt trước, 1 nhóm các chiến sĩ PCCC phải dùng búa phá tường, mái tôn... tiếp cận hiện trường từ phía sau.

Hơn 1h đồng hồ trôi qua ngọn lửa vẫn không thể khống chế mà vẫn bùng phát trên tầng trên cùng, lực lượng PCCC tăng cường phun bọt dập đám cháy.

2 máy bơm nước được đặt tại hồ Thanh Nhàn phía sau ngôi nhà.

Lực lượng PCCC cố gắng tiếp cận phía trong ngôi nhà từ tầng.

Để bảo đảm an toàn, điện quanh khu vực hiện trường vụ cháy được ngắt toàn bộ. Máy phát được sử dụng khi trời bắt đầu tối dần.

Khi tầng 2 đã khá an toàn, vòi phun nước được tiếp ứng để dập nguội và hỗ trợ dập lửa tầng 3.

Đến khoảng 18h00 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa, lực lượng chức năng tiếp tục công tác dập nguội.

Bình Cận/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/can-canh-vu-chay-cua-hang-phu-tung-oto-tren-pho-lac-nghiep-ha-noi-706598.vov