Cận cảnh vòng xuyến lớn nhất thế giới ở Malaysia

Vòng xuyến ở Malaysia khiến nhiều kinh ngạc vì kích thước rộng lớn và đạt kỷ lục vòng xuyến lớn nhất thế giới.

Cận cảnh vòng xuyến lớn nhất thế giới ở Malaysia

Cận cảnh vòng xuyến lớn nhất thế giới ở Malaysia

Vòng xuyến Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, là bùng binh chính ở Putrajaya, Malaysia. Cũng là vòng xoay lớn nhất thế giới với đường kính 3,5 km.

Vòng xuyến được đặt theo tên của Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah của Selangor, Yang di-Pertuan Agong thứ mười một.

Putrajaya là một trong những thành phố lớn của Malaysia, tọa lạc khoảng 30 km về phía nam của thủ đô Kuala Lumpur. Du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đi qua những vòng xuyến giao thông chứa các công trình nghệ thuật độc đáo.

Xung quanh vòng xuyến là những địa danh chính như khu phức hợp liên bang, Perdana Putra, quảng trường độc lập Putrajaya và thánh đường Putra nằm dọc theo con đường này.

Trong đó, tòa nhà Perdana Putra là một trong những điểm đến thu hút du khách bởi sự ấn tượng với mái nhà hình củ hành tiêu biểu màu xanh ngọc bích. Đây là cơ quan hành pháp và là văn phòng làm việc của Thủ tướng Malaysia.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh vòng xuyến độc đáo khác trên thế giới từng được bình chọn là đẹp nhất vì thiết kế thú vị:

Vòng xuyến cá heo nhảy múa ở Pataya, Thái Lan. Cá heo nhảy múa trong đài phun nước và những bông hoa xanh đỏ bao quanh

Bức tượng Thiên thần tự do được xây dựng ở giữa vòng xuyến tại thành phố Mexico City, Mexico.

Vòng xuyến có hình đặc biệt ở Pháp

Vòng xuyến Guadalajara, Mexico với thiết kế đàn ngựa hoang đang chạy độc đáo

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/can-canh-vong-xuyen-lon-nhat-the-gioi-o-malaysia-265715.html