Cận cảnh vòng cung bờ kè khối bê tông 'khổng lồ' vừa kết nối ở Hồ Gươm

Sau khi hợp nối 3 mũi thi công được hợp nối vào nhau, bờ kè Hồ Gươm từ những cấu kiện bê tông cốt sợi tạo nên một vòng cung lớn với những đường cong mềm mại.

Sau hơn 1 tháng triển khai thi công toàn tuyến để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 3 mũi thi công được hợp nối. Bờ kè mới bằng những cấu kiện bê tông cốt sợi được "định hình" thành một vòng cung lớn bao gồm những đường cong lồi, đường cong lõm nối tiếp nhau một cách rất mềm mại.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm lần lượt đưa vào 3 mũi thi công, mũi 1 tiếp tục nối tiếp đoạn bờ kè thử nghiệm đoạn đọc phố Lê Thái Tổ, mũi 2 bắt đầu từ tháp Hòa Phong, mũi 3 bắt đầu từ đoạn đối diện quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Lượng nhân công lên đến gần 400 người để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Ba mũi được phân chia 6 ca, ca ngày từ 8h đến 17h, ca đêm từ 21h đến 6h sáng ngày hôm sau. Đồng thời thi công suốt tuần, cả thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ, trong các điều kiện thời tiết...

Để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Hoàn Kiếm bắt đầu cho thi công toàn tuyến cải tạo bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tông cốt sợi bắt đầu từ ngày 18/6.

Để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, quận Hoàn Kiếm bắt đầu cho thi công toàn tuyến cải tạo bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tông cốt sợi bắt đầu từ ngày 18/6.

Cùng với việc thi công ngày đêm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm lần lượt đưa vào 3 mũi thi công, mũi 1 tiếp tục nối tiếp đoạn bờ kè thử nghiệm đoạn đọc phố Lê Thái Tổ, mũi 2 bắt đầu từ tháp Hòa Phong, mũi 3 bắt đầu từ đoạn đối diện quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sau hơn 1 tháng triển khai, các mũi thi công bắt đầu được hợp vào nhau, các miếng kè khớp nối các mũi 1 với mũi 2, mũi 1 với mũi 3. Sau khi hợp các mũi, vòng cung bờ kè được khép vào nhau.

Đường cong mềm mại bằng cấu kiện bê tông cốt sợi đúc sẵn tại điểm tháp Hòa Phong.

Mặc dù dùng bằng vật liệu bê tông nhưng lại tạo ra được đường cong tuyệt mỹ.

Đường kè cong lồi nối tiếp đường kè cong lõm.

Mỗi cấu kiện dài 1m, cao 2,5m, nặng 2,5 tấn được ghép nối thành bờ kè uốn lượn qua các gốc cây cổ thụ được biết đến như là "đặc sản" của Hồ Gươm

Đoạn bờ kè "lượn" qua gốc cây.

Theo đơn vị thiết kế, việc sử dụng các cấu kiện bằng chất liệu bê tông cốt sợi, không có ion, không ăn mòn, có thể tồn tại lâu dài trong môi trường nước.

Vỉa hè, bờ kè mới khiến người dân địa phương, khách du lịch tò mò, thích thú với diện mạo mới này.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/can-canh-vong-cung-bo-ke-khoi-be-tong-khong-lo-vua-ket-noi-o-ho-guom-1702424.tpo