Cận cảnh: Vân Hồ của Sơn La đang từng ngày thay da đổi thịt

Trong thời gian qua, nhờ nhận được sự quan tâm sát xao của các cấp lãnh đạo, tỉnh, huyện, Vân Hồ đang từng ngày 'thay da đổi thịt' phát triển đi lên. Mặc dù huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La mới được thành lập năm 2013 nhưng đến nay các công trình xây dựng cơ sở vật chất đã cơ bản được hoàn thiện, đời sống, kinh tế của bà con các dân tộc vùng cao nới đây đang ngày càng được cải thiện thấy rõ...

Huyện Vân Hồ tách ra từ huyện Mộc Châu (Sơn La) năm 2013, nằm ở vùng Tây Bắc về hướng Đông Nam của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên là 97.984 ha. Vân Hồ nằm trên tuyến giao thông huyết mạch của Tây Bắc - Quốc lộ 6, Trung tâm huyện cách TP. Sơn La khoảng 140 km về phía Đông Nam, cách thủ đô Hà Nội khoảng 170 km về phía Tây Bắc. Qua 5 năm thành lập huyện, Vân Hồ đang từng ngày "thay da đổi thịt", cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân đang từng bước được nâng cao.

Các con đường dẫn vào Trung tâm huyện Vân Hồ (Sơn La) đang được cấp tốc xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Trụ sở Huyện ủy, UBND Vân Hồ đã được đưa vào sử dụng để phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn.

Mặc dù huyện Vân Hồ mới thành lập năm 2013, nhưng đến nay các cở sở hạ tầng phục vụ đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội như trường học, bệnh viện, công viên... đang từng bước được hoàn thiện.

Các tòa nhà cơ quan công vụ huyện Vân Hồ đang được xây dựng khang trang và hiện đại, tạo điểm nhấn trong khu vực Trung tâm hành chính huyện.

Một góc khuôn viên tại Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ đang được đầu tư xây dựng, để tạo nơi vui chơi giải trí cho bà con nhân dân.

Vân Hồ được thiên nhiên ban tặng với khí hậu mát mẻ quanh năm, rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc biệt là trồng cây ăn quả, chè, phát triển du lịch cộng đồng...Là huyện mới, Vân Hồ có quỹ đất rộng, diện tích đất chưa sử dụng còn tương đối lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp và du lịch, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một góc khu dân cư huyện Vân Hồ ngày càng trở nên đông đúc, trái ngược với quang cảnh tĩnh lặng trước đây.

Huyện Vân Hồ là một điểm nút giao thông quan trọng trên Quốc lộ 6. Từ Vân Hồ có thể kết nối thuận lợi với huyện Mộc Châu, TP. Sơn La, đi tỉnh Điện Biên, về tỉnh Hòa Bình, sang tỉnh Lai Châu...Đây là điều kiện thuận lợi cho huyện thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội cũng như giao thương.

Toàn cảnh Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ nhìn từ trên cao trông thật tuyệt đẹp. (ẢNH Nguyễn Hải)

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/can-canh-van-ho-cua-son-la-dang-tung-ngay-thay-da-doi-thit-924656.html