Cận cảnh 'tuyến đường đau khổ' nhất Bắc Giang

Tỉnh lộ 265 đoạn từ thị trấn Kép (Lạng Giang) đến Cầu Gồ (Yên Thế) hiện là tuyến đường xuống cấp nhất tỉnh Bắc Giang hiện nay. Trên tuyến có nhiều đoạn hỏng toàn bộ, đọng nước, trơn trượt. Tuy nhiên, việc sửa chữa gần 1 năm nay không được triển khai vì... đợi dự án mới.

Đoạn tuyến đi qua thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế

Đoạn tuyến đi qua thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế

Tình trạng hư hỏng mặt đường xảy ra trầm trọng rải rác dọc tuyến từ huyện Lạng Giang sang huyện Yên Thế. Trong ảnh, một đoạn đường thuộc huyện Lạng Giang

Đường nhiều ổ gà, ổ voi rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông

Cũng trên địa bàn Lạng Giang, có đoạn hình thành vũng nước lớn rộng gần hết mặt đường không được sửa chữa

Nhiều đoạn đã hóa bùn, không thể nhận ra đây là tuyến đường thảm nhựa, cấp tỉnh lộ

Một đoạn hư hỏng nặng qua thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế

Các phương tiện di chuyển trên tuyến đường này đều chạy chậm, dò đường để tránh các ổ trâu, ổ voi hàng năm nay nhưng không được sửa chữa

Clip cận cảnh "con đường đau khổ" để chờ dự án mới

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cho hay, nguyên nhân tuyến đường này không được duy tu, bảo dưỡng thời gian qua do đang chờ dự án nâng cấp theo hình thức BT, việc bỏ tiền sửa chữa lúc này sẽ lãng phí. Tuy nhiên, ông Sơn cũng chưa rõ dự án bao giờ mới khởi công. Vì vậy, trong khi chờ đợi, người tham gia giao thông sẽ phải tiếp tục chịu đựng tuyến đường lầy lội, nguy hiểm này.

Sỹ Lực

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/can-canh-tuyen-duong-dau-kho-nhat-bac-giang-1432328.tpo