Cận cảnh TTTM Hòa Bình Green vướng 'lùm xùm' nợ lương

Dự án Trung tâm thương mại Hòa Bình Green tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đang vướng lùm xùm vì chủ thầu nợ lương công nhân tới 4 tháng với tổng tiền lên tới 600 triệu đồng.

Dự án Trung tâm thương mại Hòa Bình Green thuộc dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng, do công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là công ty CP xây dựng thương mại Sao Tháng Tám. Ảnh: Blog mua bán.

Dự án được triển khai tháng 10/2017, ít thời gian sau khi Tổ hợp căn hộ khách sạn Hòa Bình Green Đà Nẵng hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Ảnh: Internet.

Với quy mô 15 tầng, dự án Trung tâm thương mại Hòa Bình Green hứa hẹn sẽ trở thành nơi mua sắm, giải trí lý tưởng của Đà Nẵng. Ảnh: Cẩm nang mua và bán.

Dự án nằm gần kề khách sạn Vịnh Vàng (Danang Golden Bay), khách sạn nổi tiếng với có bể bơi vô cực dát vàng 24k trên tầng 29 của tòa nhà. Ảnh: Ashui.

Tuy nhiên, mới đây, dự án này bất ngờ được thông báo tạm dừng thi công để thay đổi công năng. Ảnh: Petrotimes.

Điều đáng quan tâm là ngày 16/8, hàng trăm công nhân đang thực hiện công trình này bất ngờ tập trung tại sảnh tòa cao ốc của Hòa Bình Green Đà Nẵng để đòi lương. Ảnh: Đà Nẵng 24h.

Những người công nhân này cho biết, họ thực hiện thi công công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green với sự chỉ đạo của nhà thầu là Công ty CP xây dựng thương mại Sao Tháng Tám từ tháng 10/2017. Ảnh: Internet.

Nhưng từ tháng 3 tới nay, 6 tổ thợ thi công công trình này chưa được nhận lương. Công ty CP Xây dựng thương mại Sao Tháng Tám lần lữa việc trả lương trong 5 tháng qua khiến cuộc sống của họ điêu đứng. Ảnh: NLĐ.

Những lán nhà cho công nhân ở tại công trình cũng đã bị dỡ bỏ. Ảnh: Cafebiz.

Những người công nhân này cho hay, không biết khi nào dự án này mới tiếp tục được thi công cũng như không biết khi nào 600 triệu đồng tiền lương của hơn 100 công nhân mới được thanh toán. Mới đây, nhà thầu dự án này đã lên tiếng thừa nhận mọi trách nhiệm trong lùm xùm nợ lương nói trên. Ảnh: VTC.

Đại diện nhà thầu này lý giải: “Khi xây dựng công trình, chúng tôi ký hợp đồng với người đứng đầu tổ, riêng việc quản lý công nhân là do họ. Đến hiện tại những tổ này vẫn chưa gửi biên bản nghiệm thu, hoàn thành khối lượng, bảng đối chiếu cho chúng tôi mà chỉ có bảng xác nhận hiện trường với nhau thì làm sao nhà thầu có thể trả tiền cho họ”. Ảnh: Minh Ngọc.

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/can-canh-tttm-hoa-binh-green-vuong-lum-xum-no-luong-1101488.html