Cận cảnh Trung tâm điều dưỡng 68 tỷ hoang vắng giữa rừng cao su

Công nhân cạo mủ bất ngờ với công trình hoành tráng của Nhà nước mọc lên giữa rừng cao su xanh mù, xây xong từ lâu vẫn vắng lặng.

"Trung tâm" hoang vắng giữa rừng cao su

"Trung tâm" hoang vắng giữa rừng cao su

Đường vào công trình đã xây, chi hơn 68,3 tỉ đồng ngân sách do Bộ bố trí vốn

Lối mòn vào công trình 68 tỉ vẫn lầy lội sau nhiều ngày nắng

Cách Ngã 6 Buôn Ma Thuột 8km về phía Bắc, để đến công trình xây dựng to đẹp này, phóng viên đi theo quốc lộ 14 rồi băng qua chặng đường đất dài khoảng 1km nữa, nhiều đoạn sình lầy trơn trợt dù mưa đã ngưng mấy ngày.

Đây là Trung tâm điều dưỡng người có công (Trung tâm) tỉnh Đắk Lắk, do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) rót vốn ngân sách hơn 68,3 tỉ đồng, mục tiêu “đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho người có công tỉnh Đắk Lắk”.

Công trình được xây giữa rừng cao su

Với quy mô 72 giường, Trung tâm có 1 khối nhà điều hành 2 tầng, 2 nhà điều dưỡng, 2 nhà bảo vệ, nhà để xe, sân đường, cổng, tường rào, điện ngoài nhà, trạm biến áp, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước, bể nước, trang thiết bị v.v... Được khởi công từ năm 2015, trên diện tích đất rộng gần 2,9 hecta giữa rừng cao su thuộc phường Tân An, công trình đã quyết toán xong và bàn giao cho Sở LĐTB&XH Đắk Lắk từ cuối năm 2018, nhưng không hoạt động được vì ... không có đường giao thông.

Trước cổng chỉ có dân đưa bò đến gặm cỏ

Từ điểm rẽ nối Quốc lộ 14 vào Trung tâm chỉ có lối mòn tự phát của công nhân đi cạo mủ cao su. Suốt 3 năm qua, giữa Sở LĐTB&XH với UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính v.v... đã có rất nhiều văn bản trao đổi, báo cáo về “Đường giao thông vào Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Đắk Lắk”. Theo đó, tỉnh cần bố trí gần 15 tỉ đồng từ ngân sách để làm 1km đường bê tông dẫn vào Trung tâm này.

Đài nước vẫn phun tốt

Tới nay “lối mòn của công nhân cạo mủ cao su” vẫn nguyên trạng. Năm 2019 tỉnh Đắk Lắk vẫn phải gửi “người có công” đến cơ sở điều dưỡng các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa. Còn 12 cán bộ nhân viên được Sở LĐTB&XH điều qua Trung tâm hằng ngày vẫn phải chạy xe máy 16km cả đi lẫn về, nhiều khi phải gửi xe xắn quần lội sình xuyên rừng cao su vào đây ngồi trực mà chả có ai để phục vụ.

Ông Trần Phú Hùng-Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ bố trí nguồn vốn làm đường vào Trung tâm trong năm 2020.

Hoàng Thiên Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/can-canh-trung-tam-dieu-duong-68-ty-hoang-vang-giua-rung-cao-su-1489714.tpo