Cận cảnh Trung tâm báo chí đầu tiên tại TPHCM

Phòng họp báo rộng rãi, nơi phóng viên tác nghiệp tiện nghi, đường truyền internet tốc độ cao cùng máy tính hiện đại... là những điều gây ấn tượng tại Trung tâm báo chí mới khánh thành.

 Trung tâm Báo chí đầu tiên tại TP.HCM tọa lạc tại cao ốc số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, ở 2 tầng 5 và 6. Ảnh: PK

Trung tâm Báo chí đầu tiên tại TP.HCM tọa lạc tại cao ốc số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, ở 2 tầng 5 và 6. Ảnh: PK

Như đã đưa tin, chiều 5.5, UBND TPHCM khánh thành Trung tâm báo chí - là nơi đầu tiên ở Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến các hoạt động báo chí. Trung tâm báo chí tọa lạc tại cao ốc số 255 Trần Hưng Đạo, Quận 1, với 2 tầng 5 và 6 có tổng diện tích sàn 1.600m2.

Trung tâm có 2 phòng họp báo, 1 phòng họp cho V.I.P và 1 phòng tiếp phóng viên, 2 phòng chờ - giao lưu phóng viên và các dịch vụ như tiệc trà, phòng kho thiết bị - kĩ thuật, khu quản lí điều hành... Tổng kinh phí đầu tư dự án khoảng 34,5 tỉ đồng.

Phòng họp báo lớn có 100 chỗ ngồi.

Phòng họp báo 2 (nhỏ) có 50 chỗ ngồi.

Phòng họp dành cho V.I.P.

Phòng tiếp phóng viên.

Phòng làm việc dành cho phóng viên trang bị sẵn máy tính và đường truyền internet tốc độ cao.

Máy tính sử dụng loại màn hình cong chất lượng cao thuận lợi cho công việc.

Trong phòng làm việc của phóng viên còn trang bị hệ thống tủ kệ để đồ, chỗ ngồi nghỉ giải lao thư giãn.

2 phòng chờ cũng là nơi dùng tiệc trà, giao lưu cho phóng viên và khách mời... khá rộng rãi và trang bị nhiều bàn ghế phục vụ.

Phòng chờ 2.

Phòng họp V.I.P và phòng tiếp phóng viên nằm trong một phòng lớn chung có tên là Phòng 2.9. Cửa vào phòng này có khóa vân tay. Trong khi đó Phòng chờ 2 nằm trong phòng lớn có tên là Phòng 30.4.

Phòng điều hành với cửa ra vào sử dụng khóa vân tay.

Phòng cabin dịch liền sát với Phòng chỉnh âm trong Phòng họp báo 2.

Phía trước Phòng họp báo là quầy tiếp tân sang trọng.

Thế Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/can-canh-trung-tam-bao-chi-dau-tien-tai-tphcm-731630.ldo