Cận cảnh 'trụ cột' mới của lực lượng tàu ngầm chiến lược Nga

Sau hơn 5 năm khởi đóng, cuối cùng Nga cũng hoàn tất việc đóng mới tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Borei thứ 4 của nước này.

Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, hôm 17/11 Nhà máy đóng tàu Sevmash nằm ở phía Bắc nước Nga đã chính thức làm lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Knyaz Vladimir”, chiếc thứ 4 của lớp tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Project 955 được đóng mới dành cho Hải quân Nga. Trong ảnh là Tổng giám đốc Cục Thiết kế Kỹ thuật hàng hải trung ương Nga "Rubin" Igor Vilnhit tham dự buổi lễ hạ thủy “Knyaz Vladimir” hôm 17/11. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Bên cạnh đó tàu ngầm “Knyaz Vladimir” còn là chiếc đầu tiên của lớp tàu ngầm Project 955A cải tiến dựa trên nền tảng trước đó của Project 955, trong tương lai các tàu Project 955 và cả Project 955A đều sẽ là “trụ cột” của lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga với biên đội lên đến 8 chiếc. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Phát biểu tại buổi lễ hạ thủy tàu “Knyaz Vladimir”, Tư lệnh lực lượng Hải quân Nga – Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết, các tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 Project 955 và Project 955A sẽ là vũ khí hoàn hảo giúp Hải quân Nga duy trì sức mạnh chiến lược ở mức cao nhất tại Thái Bình Dương lẫn vùng biển Bắc. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Trong ảnh là Đô đốc Vladimir Korolyov và Tổng giám đốc "Rubin" Igor Vilnhit trong buổi lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân “Knyaz Vladimir”. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Cũng có rất đông công nhân viên của nhà máy Sevmash đến tham dự buổi lễ này, họ chính là những người góp một phần tạo nên sức mạnh mới của lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Sau khi được hạ thủy tàu ngầm “Knyaz Vladimir” sẽ phải trải qua quá trình thử nghiệm kéo dài suốt một năm và nhiều khả năng nó sẽ được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương Nga trong năm 2018. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Sau tàu “Knyaz Vladimir”, nhà máy Sevmash sẽ tiếp tục hoàn thiện 4 tàu ngầm hạt nhân tiếp theo thuộc Project 955A cho Hải quân Nga, dự kiến quá trình này sẽ kết thúc trong năm 2020. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

So với các tàu ngầm Project 955, biến thể cải tiến Project 955A có khả năng triển khai tới 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava có tầm phóng 8.000-10.000km mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân MIRV dẫn hướng độc lập, bên cạnh đó chúng còn có thể được cải tiến để mang theo tên lửa hành trình Kalibr. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Dù vậy kích thước của Project 955A vẫn không đổi so với Project 955 với chiều dài tổng thể 170 mét, bề ngang 10 mét và có lượng giãn nước tối đa khi lặn là 24.000 tấn và khi nổi là 14.700 tấn. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Cũng theo TASS với biên đội tàu ngầm hạt nhân Project 955, năng lực tác chiến của lực lượng tàu ngầm chiến lược hạt nhân Nga sẽ tăng lên 25% và một trong những ví dụ điển hình cho nhận định này chính là chỉ cần một tàu Project 955 đã có thể mang theo 200 đầu đạn hạt nhân - tương đương với toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của nước Anh. Nguồn ảnh: kuleshovoleg.ru.

Hiện tại, Hải quân Nga đang có trong biên chế ba tàu ngầm hạt nhân Project 955 (biến thể đầu tiên) trong đó một chiếc phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc, hai chiếc còn lại là trong Hạm đội Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Reddit.

Hình ảnh một tàu Project 955 của Hải quân Nga triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng đi từ tàu ngầm Bulava. Nguồn ảnh: bastion-karpenko.ru.

Mời độc giả xem video: Sức mạnh đáng sợ của tàu ngầm hạt nhân Project 955. (Nguồn JP Update Tech)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-tru-cot-moi-cua-luc-luong-tau-ngam-chien-luoc-nga-964381.html