Cận cảnh trận địa pháo hoa 'khủng' nhất TPHCM chào năm mới 2021

Tổng cộng sẽ có 2.300 quả pháo tầm cao, 180 giàn pháo tầm thấp, 40 giàn pháo hỏa thuật, 6.200 ống pháo tầm thấp và hỏa thuật sẽ đồng loạt nổ trên bầu trời TPHCM vào thời khắc giao thừa năm 2021.

Sáng 31/12, Bộ tư lệnh TP.HCM cho biết, các đơn vị trực thuộc đang khẩn trương thực hiện công tác lắp đặt trận địa pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021.

Sáng 31/12, Bộ tư lệnh TP.HCM cho biết, các đơn vị trực thuộc đang khẩn trương thực hiện công tác lắp đặt trận địa pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021.

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao là công viên đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, quận 2), tòa nhà Landmark 81 và công viên Central Park (quận Bình Thạnh).

Hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và khu Công nghệ cao (quận 9).

Ghi nhận của phóng viên tại điểm bắn pháo hoa tầm cao ở hầm Thủ Thiêm, lực lượng chức năng đang khẩn trương cho pháo vào nòng, đấu nối dây điện kết nối phòng điều khiển.

Tại điểm bắn pháo hoa ở hầm Thủ Thiêm, sẽ có 1.500 quả pháo tầm cao, 40 giàn pháo tầm thấp và pháo hỏa thuật.

Về tính năng kỹ thuật, có các loại pháo từ pháo số 7, số 6, số 5, số 3, số 4 thì có chiều cao tương ứng từ 220m trở xuống và 80m trở lên.

Về sắc màu, năm nay pháo rất đa dạng về chủng loại và sắc màu, bao gồm mưa vàng mưa bạc, có cả ngôi sao lấp lánh, ...

Thiếu tá Nguyễn Thành Nhiệm, Chủ nhiệm kho vũ khí đạn, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, để đảm bảo cho buổi bắn diễn ra thẩm mỹ và an toàn, lực lượng kỹ thuật của Bộ tư lệnh thành phố đã chuẩn bị cách đây cả tháng.

Bộ Tư lệnh TPHCM đã tiến hành tập huấn cho bộ đội và cấp chứng chỉ hành nghề. Những người chuẩn về yêu cầu công tác kỹ thuật thì mới cho tiếp xúc làm công việc này vì đặc thù công việc này hết sức nguy hiểm.

Ngoài hầm Thủ Thiêm, TP.HCM còn một điểm bắn pháo hoa tầm cao tại tòa nhà Landmark 81 và Công viên Central Park với 800 quả pháo tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật.

Hai điểm tầm thấp là Công viên văn hóa Đầm Sen với 90 giàn pháo tầm thấp 30 giàn hỏa thuật, khu Công nghệ cao Q.9 với 90 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Ghi nhận đến trưa 31.12, công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Kinh phí dùng để bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa. Những trận địa pháo hoa sẽ đồng loạt bùng nổ trên bầu trời TP.HCM từ 0h-0h15 ngày 1.1.2021.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-tran-dia-phao-hoa-khung-nhat-tphcm-chao-nam-moi-2021-1772261.tpo