Cận cảnh trạm gác bị thổi bay bằng thuốc nổ ở biên giới Hàn-Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên đã cho phá hủy các trạm gác quân sự và loại bỏ bãi mìn ở biên giới liên Triều. Đây là một trong những động thái của hai miền để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Reuters, Hàn Quốc và Triều Tiên đang cho tiến hành phá hủy các trạm gác quân sự và gỡ bỏ bãi mìn nằm trong Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: tellerreport.com.

Đây là một trong những động thái hiện thực hóa những thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được trước đó nhằm làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Bức ảnh chụp từ phía lãnh thổ Hàn Quốc cho thấy, một trạm gác quân sự của Triều Tiên nằm trong khu DMZ bị cho nổ tung hôm 20/11. Ảnh: Reuters.

Khói đen bốc lên sau khi một trạm gác của Hàn Quốc ở Cheorwon bị phá hủy hôm 15/11. Ảnh: Reuters.

Một tiền đồn của Hàn Quốc ở vùng Cheorwon bị cho nổ tung hôm 15/11. Các trạm gác này nằm trong Khu phi quân sự DMZ rộng 4 km, trải dài 248 km. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác trong quá trình phá dỡ một tiền đồn trong khu DMZ hôm 15/11. Ảnh: Reuters.

Trạm gác quân sự của Triều Tiên được chụp từ phía Hàn Quốc trước khi nó bị phá hủy hôm 20/11. Nguồn tin cho biết, chỉ trong ngày 20/11, Triều Tiên đã cho phá dỡ 10 trạm gác quân sự của nước này ở biên giới hai miền. Ảnh: Reuters.

Các binh sĩ Hàn Quốc đứng gác khi một tiền đồn quân sự ở khu DMZ chia cách hai miền Triều Tiên bị phá hủy hồi tuần trước. Ảnh: Reuters.

Mời độc giả xem video: Trạm gác quân sự ở biên giới Hàn-Triều bị phá hủy (Nguồn: RT)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-tram-gac-bi-thoi-bay-bang-thuoc-no-o-bien-gioi-han-trieu-1148217.html