Cận cảnh tòa nhà cao thứ 2 thế giới vừa khai trương

Tòa nhà cao thứ hai thế giới Shanghai Tower vừa đi vào hoạt động tại Trung Quốc đang được khoảng 60 công ty thuê văn phòng.

Sau hai năm trì hoãn do các quy định phòng cháy chữa cháy, tòa nhà cao nhất Trung Quốc Shanghai Tower đã chính thức đi vào hoạt động.

Với chiều cao 632m, Shanghai Tower trờ thành tòa nhà cao thứ 2 thế giới, sau tháp Burj Khalifa tại Dubai (828m).

Shanghai Tower cao 128 tầng, có chi phí xây dựng lên tới 2,4 tỷ USD.

Bên ngoài tòa nhà là bức tường 20.000 tấm kính được đo bằng tia laser và xếp hình xoắn ốc.

Sau lớp kính là 270 tuabin gió tạo năng lượng cho toàn bộ tòa nhà.

Tòa nhà còn sở hữu hệ thống thang máy nhanh nhất thế giới.

107 là tổng số thang máy bên trong tòa nhà. Thang máy tốc độ cao có khả năng đi 40 dặm/giờ, tương đương 18m/giây.

Thiết kế dạng thân xoắn giúp tòa tháp Shanghai Tower có thể hạn chế tối đa sức đẩy của gió tác động vào.

Bên trong tòa nhà bao gồm các cửa hàng, văn phòng, khách sạn và một đài quan sát hoành tráng.

Tổng diện tích mặt sàn của Shanghai Tower là 380.000 m2. Nguồn ảnh: Archdaily.

Video: Shanghai Tower (Nguồn Youtube)

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/can-canh-toa-nha-cao-thu-2-the-gioi-vua-khai-truong-976425.html