Cận cảnh thi công các ga ngầm tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Đoạn ngầm của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2022.

Những công nhân đang khoan bê tông ở tường vách ngăn tại ga ngầm Kim Mã để phục vụ đấu nối kết cấu thép

Những công nhân đang khoan bê tông ở tường vách ngăn tại ga ngầm Kim Mã để phục vụ đấu nối kết cấu thép

Ngày 14/10, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang được xây dựng có chiều dài 12,5km, gồm 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm, đến nay đạt 62,7% tổng tiến độ. Trong đó, đoạn trên cao đạt khoảng 99%, còn đoạn đi ngầm đạt hơn 5% tiến độ.

Theo kế hoạch, đoạn đi trên cao Nhổn - Cầu Giấy sẽ hoàn thành và đi vào vận hành từ tháng 4/2021, còn đoạn đi ngầm Kim Mã - ga Hà Nội đi vào vận hành cuối năm 2022.

Đoạn đi ngầm của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được thực hiện theo gói thầu hầm và các ga ngầm, bắt đầu từ đoạn trước khách sạn Daewoo và đến phố Trần Hưng Đạo, đoạn trước cửa ga Hà Nội. Trong tổng số 4 ga ngầm của dự án, mới có ngầm Kim Mã và Cát Linh đang được thi công. Còn lại, ga Văn Miếu và ga Hà Nội được rào chắn tạm để chuẩn bị thi công.

Khu vực thi công ga ngầm Kim Mã, phần rào chắn phía trong đặt máy thi công là khu vực đào đất để thi công nắp nhà ga

Ga Kim Mã đã thi công xong tường bê tông vây, đào xuống hơn 2m để đổ nắp bản bê tông mặt trên ga; một số vị trí mặt bằng được chừa lại để tiếp tục đào, thi công phần ngầm

Phần bê tông bản mặt trên của ga ngầm dày khoảng 1,5m

Ga ngầm Kim Mã đang có tiến độ tốt nhất so với các ga ngầm của dự án

Vị trí ga ngầm Cát Linh nằm phần lớn bên dưới mặt phố Cát Linh cũng đang được thi công, nhưng chưa được bàn giao đủ mặt bằng

Thi công trải khung dầm sắt của bản bê tông mặt ga ngầm Kim Mã

Ga Cát Linh vừa thi công vừa chờ hoàn thành thu hồi, bàn giao mặt bằng từ gần chục hộ dân, cơ quan

Công nhân thi công tại ga Cát Linh

Từ đoạn bắt đầu đi ngầm, ga Văn Miếu là ga thứ 3, hiện mới chỉ quây rào tạm để phân luồng giao thông

Ga Văn Miếu cũng chưa giải phóng xong mặt bằng

Ga ngầm cuối tuyến - ga Hà Nội, cũng mới rào tạm và di dời công trình ngầm để chuẩn bị thi công

Khu vực thi công ga Hà Nội trên phố Trần Hưng Đạo được phân luồng giao thông tạm, tới đây sẽ được rào chắn chính thức để thi công

Cùng với các ga ngầm, đoạn đi ngầm đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nằm phía trước khách sạn Daewoo đang được thi công tường vây, sau đó máy đào hầm sẽ được đưa vào để thi công tuyến ngầm

Đoạn mặt bằng bắt đầu đi ngầm của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

Đoạn dốc để đi vào khu vực ngầm đang được thi công để chuẩn bị đưa máy đào hầm vào dự án

Huy Lộc

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-thi-cong-cac-ga-ngam-tuyen-duong-sat-nhon-ga-ha-noi-d438218.html