Cận cảnh tháp truyền hình cao hơn 100m bị bão quật đổ

Tháp truyền hình cao hơn 100m tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) bị quật ngã lúc 11h khi cơn bão số 10 đổ bộ Hà Tĩnh.

Theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó bão số 10 tính đến thời điểm 14h30 ngày 15/9 của thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ghi nhận tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 10 trên địa bàn sơ bộ như sau: Nhiều cột điện 35, cột điện đường dây, điện chiếu sáng, cây cối trên địa bàn bị gãy đổ. Cột đài truyền hình thị xã và cột sóng Vinaphone bị gãy đổ vào lúc 11h.

Theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó bão số 10 tính đến thời điểm 14h30 ngày 15/9 của thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh ghi nhận tình hình thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 10 trên địa bàn sơ bộ như sau: Nhiều cột điện 35, cột điện đường dây, điện chiếu sáng, cây cối trên địa bàn bị gãy đổ. Cột đài truyền hình thị xã và cột sóng Vinaphone bị gãy đổ vào lúc 11h.

Gần 100% diện tích (531ha) nuôi trồng thủy sản bị mất trắng do triều cường dâng và sóng đánh hư hỏng hạ tầng nuôi trồng. Trên 80% nhà dân (17.500 nhà), trụ sở cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng nặng. Hệ thống rạp tôn, biển quảng cáo, pano… hầu như bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thủy triều dâng nên nhiều tuyến đường tại các xã, phường như Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Ninh, Kỳ Hưng bị ngập cục bộ. Trước đó, thị xã Kỳ Anh tiến hành di dời hơn 3.500 người trên tổng số 1.399 hộ.

Do sức gió quá lớn, cột sóng truyền hình của Hà Tĩnh bị quật ngã vào lúc trưa 15/9. Thời điểm đó, sức gió mạnh cấp 10, giật lên cấp 13.

Các thiết bị trên cột sóng truyền hình bay tứ tung, vương vãi khắp nơi.

Hình ảnh Hà Tĩnh tan hoang sau bão.

Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai (16/9), các tỉnh từ Thanh Hóa Quảng Trị, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các khu đô thị, các thành phố như: Vinh (Nghệ An), thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình), Quảng Trị, Đông Hà (Quảng Trị).

Một nhà dân ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đổ sập trong gió bão.

Nga Vũ

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-thap-truyen-hinh-cao-hon-100m-bi-bao-quat-do-1187347.tpo