Cận cảnh tháo dỡ 4 khu phong tỏa ở Đắk Lắk

0 giờ ngày 17-8, TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) chấm dứt cách ly xã hội sau 14 ngày, bốn tuyến phong tỏa bị tháo bỏ.

Ngày 16-8, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản bản về việc chấm dứt cách ly xã hội tại TP Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ngày 16-8, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản bản về việc chấm dứt cách ly xã hội tại TP Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bốn tuyến phố bị phong tỏa sau 14 ngày đã được tháo dỡ.

Bốn tuyến bị phong tỏa gồm đường Hoàng Diệu đoạn từ ngã tư Hoàng Diệu - Lý Thường Kiệt đến ngã tư Hoàng Diệu - Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi; Khu vực hẻm 43/15 đường Ama Khê, phường Tân Lập; Khu vực hẻm 13/2/9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập; Khu vực số nhà 101, Quốc lộ 14, thôn 5, xã Hòa Thuận.

Ông Đoàn Ngọc Thượng , Phó chủ tịch TP.Buôn Ma Thuột cùng đoàn công tác đọc quyết định dở bỏ phong tỏa bốn tuyến phố trong sự vui mừng của người dân.

Ngay sau đó, khu vực bị phong tỏa và nhà người dân được phun khử trùng.

Nhà số 41 Hoàng Diệu, nơi tạm trú của bệnh nhân 601 mắc COVID-19 được phun khử trùng trước khi dỡ bỏ cách ly.

Sau khi phun khử trùng, cơ quan chức năng mở dây, gỡ bỏ phong tỏa.

Tháo dỡ các barie trong đêm...

Lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột đã đến hỏi thăm, động viên người dân trước giờ tháo dỡ phong tỏa.

"Chúng tôi rất vui mừng sau khi chấm dứt thời gian cách ly. Chúng tôi cảm ơn cơ quan ban ngành đã hỗ trợ người dân trong thời gian đường bị phong tỏa. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 theo quy định sau khi tháo dỡ phong tỏa" ông H., (43 Hoàng Diệu) vui mừng nói.

Tính đến nay, Đắk Lắk đã ghi nhận ba trường hợp mắc Covid-19, hàng ngàn người được theo dõi, cách ly theo quy định.

H.TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/anh-can-canh-thao-do-4-khu-phong-toa-o-dak-lak-932217.html