Cận cảnh tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang thăm TP Đà Nẵng

Chiều 5/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này.

Chiều 5/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này.

Chiều 5/3, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm của Hải quân Mỹ đến thành phố này.

Chiến hạm Carl Vinson là niềm tự hào của hải quân Mỹ. Đây là tàu sân bay lớp Nimitz, được hạ thủy vào năm 1980.

Tàu Carl Vinson mang theo 74 máy bay chiến đấu, giám sát và vận tải, gồm F18C, F18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2 Hawkeye, Sikorsky MH-60S Seahawk và Grumman C-2 Greyhound.

Vũ khí tự vệ của tàu gồm 2 hệ thống phòng không và chống tên lửa, 2 hệ thống tên lửa đất đối không, và 3 hệ thống phòng thủ tên lửa diệt hạm.

Con tàu này có chiều dài hơn ba sân bóng bầu dục và chiều rộng gần bằng một sân bóng. USS Carl Vinson có lượng giãn nước đầy tải 106.000 tấn

Ngay buổi chiều sau khi Đoàn tàu Hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa, tại Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp báo về chuyến thăm của Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS USS Wayne E. Meyer.

Đà Nẵng đón tiếp nồng hậu các thủy thủ tàu sân bay USS Carl Vinson

Những thủy thủ đầu tiên của tàu sân bay Carl Vinson lên bờ

Tuần dương hạm Lake Champlain cũng cập cảng Tiên Sa chiều nay

Một số hình ảnh tàu sân bay vào vịnh Đà Nẵng

Hải Sơn/VOV- miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/can-canh-tau-san-bay-my-uss-carl-vinson-dang-tham-tp-da-nang-736235.vov