Cận cảnh tàu ngầm tàng hình mới nhất của Nga

Ngày 20/9 vừa qua, Nga đã hạ thủy tàu ngầm 'bóng ma trên biển' Kronstadt có khả năng tàng hình và phóng hàng loạt tên lửa hành trình.

Tàu ngầm Kronstadt thuộc Đề án 677 của Hải quân Nga đã được hạ thủy với một buổi lễ đặc biệt tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St Petersburg. Nhiều binh sĩ thuộc lực lượng hải quân đã cùng nhau theo dõi quá trình chiếc tàu 68 mét ấn tượng này được hạ thủy. Giám đốc điều hành của Admiralty Shipyard, ông Alexander Buzakov cho biết sự kiện này có tầm quan trọng được đánh giá cao.

Tàu ngầm tàng hình Kronstadt bắt đầu được xây dựng vào năm 2005, nhưng do gặp vấn đề về tài chính nên quá trình đóng tàu bị tạm dừng một thời gian trước khi được tiến hành trở lại vào năm 2013.

“Ngày hạ thủy cuối cùng cũng đến”, ông Shipyard nói. “Sự chậm trễ trong quá trình xây dựng tạo nên những kinh nghiệm đáng giá trong lắp đặt và vận hành tàu ngầm. Tất cả các thông số tàu ngầm này đều vượt qua công trình tiền nhiệm là Đề án 636. Chúng tôi chắc chắn rằng tương lai của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân của Hải quân Nga chính là Đề án 677”.

Hồi tháng 6/2018, Bộ quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng tàu ngầm mới nhất của Đề án 677 được trang bị vũ khí có độ chính xác cao và sẽ được tung ra trong năm nay.

Đề án tàu ngầm 677 thuộc lớp Lada, là một phần của thế hệ thứ 4 của tàu ngầm phi hạt nhân của Nga. Tàu ngầm Kronstadt được trang bị 6 ống phóng 533mm để phóng 18 ngư lôi và tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình Kalibr. Tàu có lượng giãn nước 2.650 tấn khi nổi, di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 21 hải lý/giờ khi ở dưới nước và có thể hoạt động trong suốt 45 ngày không nổi.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu ngầm Kronstadt có khả năng phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách xa, được trang bị nhiều tên lửa hành trình có độ chính xác cao cùng các ngư lôi và mìn.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-can-canh-tau-ngam-tang-hinh-moi-nhat-cua-nga-a405167.html