Cận cảnh tàu Nga chở đầy vũ khí hạng nặng nhằm hướng Syria

Tàu đổ bộ vận tải Orsk 148 của Hải quân Nga chở đầy xe quân sự và các loại vũ khí hạng nặng ngang qua eo biển Bosphorus nhằm hướng quân cảng Tartus, Syria.

Boong tàu Hải quân Nga xếp đầy xe quân sự.

Đoạn video được Sputnik đăng tải cho thấy tàu Orsk 148, với nhiều xe quân sự xếp đầy trên boong, đang được tàu cảnh sát biển Thổ Nhĩ Kỳ hộ tống qua eo Bosphorus. Đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ hai của Nga đến Syria kể từ đầu năm 2018.

Theo trang almasdarnews, các chuyên gia cho rằng, ngoài số lượng lớn xe quân sự trên boong, tàu Orsk 148 nhiều khả năng còn chở theo nhiều vũ khí hạng nặng trong khoang chứa rộng bên trong thân.

Video tàu vận tải Nga chở vũ khí trên đường tới Syria:

Tàu đổ bộ vận tải lớp Tapir có khả năng chuyên chở tới 20 xe tăng chiến đấu chủ lực hoặc 40 xe chiến đấu bộ binh.

Tàu Nga đang trên đường vào biển Địa Trung Hải, nhằm hướng Syria.

Bên dưới boong tàu là khoang hàng rộng, được cho là chứa nhiều loại vũ khí phục vụ cho chiến dịch quân sự tại Syria.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Syria theo đề nghị của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad vào cuối tháng 9/2015 để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các lực lượng nổi dậy. Dù đã rút một phần lực lượng khỏi Syria trong năm 2017, Nga vẫn duy trì sự hiện diện lâu dài tại hai căn cứ là cảng Tartus và sân bay Hmeymim.

Đoạn video về tàu Nga chở vũ khí tới Syria xuất hiện cùng ngày xảy ra vụ tai nạn với một máy bay vận tải An-26 của Nga tại sân bay Hmeymim, làm toàn bộ 39 người thiệt mạng hôm 6/3.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/can-canh-tau-nga-cho-day-vu-khi-hang-nang-nham-huong-syria-20180307163432629.htm