Cận cảnh tàu hậu cần hiện đại nhất miền Trung

Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá ĐNa 90865 TS do ngư dân Lê Văn Kháng (trú quận Sơn Trà) làm thuyền trưởng được đánh giá là con tàu hiện đại nhất miền trung hiện nay.

Theo anh Kháng, việc hạ thủy tàu ĐNa 90865 TS nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân miền trung có thể yên tâm đánh bắt dài ngày trên biển.

Tàu hậu cần ĐNa 90865 TS được đóng với thời gian hoàn thành là 5 tháng. Tàu có chiều dài 27m, rộng 7m, nặng 150 tấn, công suất 1200CV. Tổng số tiền đóng mới con tàu này là gần 7 tỉ đồng, trong đó được UBND TP. Đà Nẵng hỗ trợ theo Quyết định 47 của UBND TP. Đà Nẵng số tiền 800 triệu đồng đóng mới.

Theo ngư dân Lê Văn Kháng, việc hạ thủy tàu hậu cần của gia đình anh lần này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân miền Trung có thể yên tâm đánh bắt dài ngày trên biển và tiếp tục khẳng định chủ quyền Biển Đông của nước ta.

Sau khi tàu hậu cần hạ thủy, dự kiến ngày 17 âm lịch (19.10), tàu sẽ chính thức vươn sóng đến ngư trường Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ để thu mua hải sản.

Đều đặn cách 3 ngày, 12 thuyền viên trên tàu sẽ đưa hải sản vào bờ bán lại cho thương lái.

Đều đặn cách 3 ngày, 12 thuyền viên trên tàu sẽ đưa hải sản vào bờ bán lại cho thương lái.

Tàu ĐNa 90865 được đánh giá là tàu hậu cần hiện đại nhất miền Trung.

Tàu ĐNa 90865 được đánh giá là tàu hậu cần hiện đại nhất miền trung.

Hiện tàu đã được trang bị các trang thiết bị hiện đại được nhập trực tiếp từ Mỹ.

Hiện tàu đã được trang bị các trang thiết bị hiện đại được nhập trực tiếp từ Mỹ.

Hiện các thuyền viên đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên.

Hiện các thuyền viên đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên.

Thuyền trưởng Lê Văn Kháng cho biết, ngoài con tàu 1.200 CV này thì gia đình anh còn 6 tàu cá khác đều trên 400 CV hằng ngày vẫn đánh bắt tại ngư trường truyền thống Hoàng Sa.

H.Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/can-canh-tau-hau-can-hien-dai-nhat-mien-trung-598602.bld