Cận cảnh súng bắn tỉa vừa hạ gục lính IS ở cự ly xa kỷ lục

Một người lính bắn tỉa Canada vừa phá kỷ lục thế giới về cự ly hạ sát đối phương, khi tiêu diệt một chiến binh IS ở xa kỷ lục thế giới.

Khẩu súng mà thiện xạ này sử dụng là McMillan TAC-50, được đặt trên một tòa nhà cao tầng. Viên đạn rời khỏi nòng súng và mất khoảng 10 giây để bay được quãng đường dài 3,45km (11.319 ft) về phía chiến binh IS, kẻ đang tấn công quân đội Iraq.

Phát đạn này đã phá kỷ lục của Craig Harrison, binh sĩ người Anh lập năm 2009. Khi đó, Harrison dùng khẩu súng trường bắn tỉa 338 Lapua Magnum đã hạ gục một lính Taliban ở khoảng cách 2,47km.

Các kỷ lục bắn tỉa.

Độ chính xác của khẩu McMillan Tac-50 đã khiến quân đội Canada lựa chọn sử dụng nó từ năm 2000. Tac-50 được sử dụng chủ yếu để tiêu diệt binh sĩ đối phương, nhưng cũng có thể tấn công xe bọc thép hạng nhẹ.

Súng bắn tỉa McMillan Tac-50

McMillan Tac-50 được Công ty vũ khí McMillan sản xuất ở Phoenix, Arizona (Mỹ), lần đầu tiên xuất hiện vào cuối những năm 1980. Súng nặng 11,8 kg, dài 1,45 mét (trong đó nòng dài 737 mm), hộp đạn chứa 5 viên cỡ 12,7x 99mm. Nhờ đường ray Picatinny thông dụng, TAC-50 tương thích hầu hết các loại ống ngắm hiện đại.

Tầm bắn hiệu quả của McMillan Tac-50 là 1,8 km. Nó được sử dụng nhiều ở các cuộc chiến tranh Afghanistan, nội chiến Syria và nội chiến Iraq.

Nguyễn Đông

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/can-canh-sung-ban-tia-vua-ha-guc-linh-is-o-cu-ly-xa-ky-luc-676079.bld