Cận cảnh Su-27 Nga chặn hai máy bay trinh sát Mỹ, Thụy Điển trên biển Baltic

Nga đã điều một tiêm kích Su-27 chặn hai trinh sát cơ của Mỹ và Thụy Điển khi các máy bay này sắp tiếp cận không phận Nga trên vùng biển Baltic.

Su-27 Nga đuổi theo và đưa hai máy bay Mỹ, Thụy Điển rời khỏi khu vực để ngăn họ xâm phạm biên giới. Ảnh cắt từ video

Su-27 Nga đuổi theo và đưa hai máy bay Mỹ, Thụy Điển rời khỏi khu vực để ngăn họ xâm phạm biên giới. Ảnh cắt từ video

Trong một tuyên bố ra ngày 11/6, Bộ Quốc phòng Nga có viết: “Vào ngày 10/6, phương tiện kiểm soát không phận của Nga trên vùng biển trung lập của Biển Baltic đã phát hiện hai mục tiêu trên không tiếp cận biên giới Nga… Phi hành đoàn Su-27 đã tiếp cận các mục tiêu trên không ở khoảng cách an toàn và nhận diện đó là một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ và một máy bay Gulfstream của Thụy Điển”.

Chiến đấu cơ Nga đã đuổi theo và đưa hai máy bay kia rời khỏi khu vực để ngăn chặn họ xâm phạm biên giới quốc gia. Bộ Quốc phòng khẳng định Su-27 tuân theo các quy định quốc tế về không phận và quy trình an toàn.

Video hình ảnh nhìn từ buồng lái tiêm kích Su-27 chặn hai máy bay nước ngoài (nguồn: Sputnik):

Theo Đài Sputnik, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia đối tác như Phần Lan, Thụy Điển triển khai cuộc tập trận lớn có tên gọi BALTOPS bắt đầu từ ngày 9/6 và kết thúc trong ngày 21/6 tới. Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục tàu chiến và máy bay các loại. Bên cạnh đó, 8.600 binh sĩ thuộc 12 quốc gia thành viên NATO tham dự cuộc tập trận.

Tuần trước, Hải quân Mỹ cáo buộc một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga liên tục “quấy rối” máy bay trinh sát săn ngầm của hải quân nước này suốt 3 lần trong chưa đầy 3 giờ hôm 4/6 trên biển Địa Trung Hải.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc Su-35 đã hành động "không an toàn", khẳng định việc chặn máy bay Mỹ được thực hiện hoàn toàn tuân thủ các quy tắc quốc tế và Su-35 cũng đã quay trở lại căn cứ sau khi máy bay Mỹ chuyển hướng bay.

Máy bay quân sự Nga thường xuyên được điều động để ứng phó với tình huống các máy bay nước ngoài bay sát biên giới nước này ở vùng biển Đen và Baltic hay gần các căn cứ của Nga ở Syria.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong 2018, mạng lưới phòng không Nga đã phát hiện và theo dõi hơn 1.000 máy bay trinh sát và máy bay không người lái nước ngoài bay dọc biên giới quốc gia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/can-canh-su27-nga-chan-hai-may-bay-trinh-sat-my-thuy-dien-tren-bien-baltic-20190612070620785.htm