Cận cảnh 'song sát' B-2 và F-22 của Mỹ lên đường đến châu Á

Máy bay ném bom chiến lược B-2 và tiêm kích F-22, bộ đôi phi cơ tàng hình hiện đại nhất thế giới hoạt động ở châu Á là tín hiệu mạnh mẽ mà Mỹ gửi đến các đối thủ trong khu vực.

Không quân Mỹ đã triển khai những máy bay chiến đấu tinh vi nhất của mình đến hoạt động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. B-2 Spirit và F-22 Raptor được đánh giá là những chiến đấu cơ hàng đầu thế giới, bay huấn luyện cùng nhau trên bầu trời Hawaii vào trung tuần tháng 1.

3 máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit cùng 200 phi công và nhân viên kỹ thuật mặt đất đã được điều động từ căn cứ không quân Whiteman, Missouri đến căn cứ liên hợp Pearl Harbor-Hickam, Hawaii vào ngày 10/1. Các máy bay này sẽ hỗ trợ cho nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm ném bom, Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ.

B-2 sẽ kết hợp với các tiêm kích F-22 Raptor thuộc phi đoàn 145, Không quân Vệ binh Quốc gia đóng quân tại Hawaii, tạo nên bộ đôi song sát không có đối thủ trên thế giới. Sự xuất hiện của bộ đôi chiến đấu cơ mạnh nhất hành tinh ở châu Á được đánh giá là tín hiệu trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực, cũng như cảnh báo các đối thủ chiến lược về sức mạnh tuyệt đối của Không quân Mỹ.

Nguồn tin Không quân Mỹ nói rằng: "B-2 đang canh giữ bầu trời 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần để bảo vệ đất nước và các đồng minh của chúng ta". B-2 Spirit được giới phân tích quốc phòng đánh giá là công cụ quan trọng trong các kế hoạch đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.

B-2 hiện là máy bay ném bom chiến lược tàng hình duy nhất trên thế giới. Khả năng tàng hình ưu việt cho phép nó bí mật xâm nhập những khu vực được bảo vệ kỹ càng nhất để tung đòn tấn công. Spirit có thể thực hiện cuộc tấn công với vũ khí thông thường hoặc hạt nhân chiến thuật.

Máy bay ném bom B-2 có 2 khoang vũ khí có thể mang theo 80 bom Mk82, GBU-38 JDAM nặng 225 kg, hoặc 16 bom Mk84, GBU-31 nặng 925 kg, 16 bom hạt nhân chiến thuật B61. Tổng tải trọng vũ khí khoảng 18 tấn. Spirit có tầm hoạt động hơn 11.000 km với nhiên liệu nội bộ. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, nó có thể bay vòng khắp thế giới.

B-2 chuẩn bị cất cánh từ căn cứ Pearl Harbor-Hickam, Hawaii. Máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 được công bố lần đầu vào năm 1988, vài năm trước khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nó được thiết kế để xâm nhập mạng lưới phòng không Liên Xô trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Spirit thực hiện nhiệm vụ chiến đấu lần đầu tiên vào năm 1999, trong chiến tranh Kosovo. Nó là chiến đấu cơ đầu tiên của Mỹ ném bom thông minh JDAM trong thực chiến, giúp giảm thương vong cho các mục tiêu dân sự. Trong cuộc chiến này, B-2 từng ném nhầm 5 quả bom JDAM vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, Nam Tư cũ khiến 3 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

B-2 thường xuyên tham gia các nhiệm vụ chiến đấu ở Trung Đông, Afghanistan. Nhiệm vụ chiến đấu gần đây nhất của B-2 diễn ra vào ngày 17/1/2017. Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman, Missouri để tấn công các mục tiêu ở Libya, sau đó quay về hạ cánh ở Mỹ. Các phi công đã trải qua 34 giờ bay với quãng đường gần 19.000 km và 15 lần tiếp nhiên liệu trên không.

F-22 Raptor là một tiêm kích tàng hình được thiết kế cho nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. F-22 được đưa vào hoạt động từ năm 2005. Nó là máy bay chiến đấu thế hệ 5 đầu tiên trên thế giới. Ở thời điểm đó, Không quân Mỹ tuyên bố Raptor là chiến đấu cơ không có đối thủ.

Sự kết hợp giữa tính năng tàng hình, đặc tính cơ động siêu việt và cảm biến tiên tiến đem lại cho F-22 khả năng chiến đấu trên không chưa từng có. F-22 sẽ hộ tống cho B-2 trong các nhiệm vụ chiến đấu với 2 chiếc Raptor bảo vệ một phi cơ tàng hình B-2.

Khả năng tàng hình siêu việt của bộ đôi này cho phép chúng bí mật vượt qua hàng rào phòng thủ, tung đòn tấn công và thoát ra ngoài trước khi đối phương biết được chuyện gì xảy ra.

Theo Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/can-canh-song-sat-b-2-va-f-22-cua-my-len-duong-den-chau-a/20190122121150455