Cận cảnh 'siêu xe' từ sắt vụn của chàng trai trẻ Hà Tĩnh

Hai chàng trai trẻ đến từ Hà Tĩnh đã độ chiếc Daewoo Cielo đời 1998 thành chiếc xe mui trần vì muốn có xe mui trần rước dâu

Sau hai tháng, hai anh em Võ Văn Trung (SN 1993) và Võ Văn Kiên (SN 1998), trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã chế tạo ra chiếc xe mui trần từ xe sắt vụn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Anh Trung cho biết, gia đình anh mua chiếc Daewoo Cielo đời 1998 với giá hơn 50 triệu đồng hơn 4 năm trước.

Sau một thời gian sử dụng, chiếc xe này bị hỏng, nên gia đình tính chuyện bán đồng nát.

Do muốn có xe rước dâu trong ngày cưới sắp tới, anh Trung cùng em trai đã mày mò, tìm cách độ lại chiếc xe theo thiết kế của mẫu Lamborghini.

Nhiều chi tiết trên xe được anh với em trai tự thiết kế cho phù hợp với ngoại hình mới.

“Toàn bộ máy móc đều nguyên bản, chúng tôi giữ nguyên không thay đổi, chỉ có bề ngoài vỏ được cắt bỏ và thay mới bằng chất liệu sắt và tôn. Khi tạo được chiếc xe theo thiết kế, chúng tôi đã sơn lớp màu đen để che những khuyết điểm và làm nổi bật được vẻ đẹp của chiếc xe”, anh Trung chia sẻ.

Mẫu xe độ này cũng được trang bị bộ đèn pha nhỏ dạng LED có thể đổi màu sắc, ngoài ra phía trên bóng đèn còn thiết kế gắn dải đèn LED chiếu sáng ban ngày.

Đèn pha dạng LED có thể thay đổi màu sắc

Kiên cho biết, chi phí để hoàn thành chiếc xe này khoảng 70 triệu đồng. Do thời gian gấp rút để chuẩn bị cho đám cưới nên hiện tại còn một số bộ phận vẫn chưa được hoàn thiện

Sắp tới, hai anh em sẽ cho ra mắt một sản phẩm bằng siêu xe độ khác.

CTV Ngọc Bách/VOV.VN
Ảnh: Tiền Phong

Nguồn VOV: http://vov.vn/oto-xe-may/can-canh-sieu-xe-tu-sat-vun-cua-chang-trai-tre-ha-tinh-836959.vov