Cận cảnh siêu bão 'khủng nhất' 25 năm đổ bộ vào Nhật Bản

Siêu bão Jebi được mệnh danh là cơn bão khủng khiếp nhất trong 25 năm qua đã đổ bộ vào phía tây Nhật Bản vào chiều nay (4/9), mang theo mưa lớn và gió giật mạnh, buộc nhiều chuyến bay và tàu hỏa phải dừng hoạt động.

Tờ Japan Today đưa tin, theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, siêu bão Jebi đã tấn công khu vực phía nam tỉnh Tokushima vào trưa nay và sau đó tiến vào khu vực gần tỉnh Kobe. Các chuyến bay và dịch vụ tàu hỏa đã buộc phải dừng hoạt động, trong khi các nhà máy và trung tâm thương mại cũng đã đóng cửa.

Sóng lớn xuất hiện ở thành phố cảng Aki thuộc tỉnh Kochi của Nhật Bản vào hôm nay (4/9).

Thậm chí, một chiếc xe tải khi đi qua cây cầu nối đảo Shikoku với đảo Honshu đã bị thổi bay do gió giật mạnh. Chiếc xe đã gần như rơi khỏi cầu, theo cảnh sát địa phương. Rất may không ai bị thương trong sự việc.

Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo với người dân về tình trạng sóng lớn, mưa lụt, lở đất do sóng biển dâng cao. Jebi được miêu tả là cơn bão mạnh nhất trong 25 năm qua đổ bộ vào Nhật Bản kể từ năm 1993.

Vào lúc 13 giờ (giờ địa phương), siêu bão Jebi được ghi nhận di chuyển với vận tốc lên tới 60 km/h với sức gió là 216 km/h. Sức gió mạnh di chuyển với vận tốc 209 km/h được ghi nhận ở sân bay quốc tế Kansai.

Gần đây, Nhật Bản liên tiếp phải hứng chịu các cơn bão lớn. Hồi tháng Bảy, khu vực phía tây nước này đã bị thiệt hại nặng nề do ngập lụt và sạt lở đất, khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Việc siêu bão Jebi đổ bộ vào phía tây Nhật Bản đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của hệ thống giao thông vận tải và kinh doanh ở khu vực.

Các hãng hàng không nội địa Nhật Bản đã phải hủy hơn 700 chuyến bay cả trong nước và quốc tế dự kiến khởi hành cũng như hạ cánh xuống các sân bay ở miền trung và phía tây Nhật Bản.

Các cơ quan điều hành đường sắt cũng phải hủy bỏ lịch hoạt động của một số chuyến tàu như Tokaido Shinkansen và Sanyo Shinkansen.

Trong vòng 24 giờ tính tới chiều ngày mai (5/9), khả năng lượng mưa rơi xuống miền trung Nhật Bản sẽ lên tới 500 mm còn ở miền tây là 400 mm. Tuy nhiên, siêu bão Jebi được dự báo không tiến vào thủ đô Tokyo.

Video: Cận cảnh siêu bão “khủng nhất” 25 năm đổ bộ vào Nhật Bản

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/video-can-canh-sieu-bao-khung-nhat-25-nam-do-bo-vao-nhat-ban-post273578.info