Cận cảnh sân đấu 3 nghìn tỷ đồng mở màn hành trình Asian Cup của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Asian Cup 2019 trên sân vận động Zayed Sports City, sân đấu có sức chứa ngang sân Mỹ Đình nhưng chi phí xây dựng cao gấp 3 lần.

Sân Zayed Sports City ở Abu Dhabi có chi phí xây dựng khoảng 550 triệu dirham (đơn vị tiền của UAE), tương đương gần 3,5 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những biểu tượng của UAE, được in hình lên tờ tiền mệnh giá 200 dirham của nước này. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Iraq trên sân này vào ngày 8/1.

Sân Zayed Sports City ở Abu Dhabi có chi phí xây dựng khoảng 550 triệu dirham (đơn vị tiền của UAE), tương đương gần 3,5 ngàn tỷ đồng. Đây là một trong những biểu tượng của UAE, được in hình lên tờ tiền mệnh giá 200 dirham của nước này. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Iraq trên sân này vào ngày 8/1.

Sân vận động được xây từ năm 1974 theo lệnh của Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch UAE và là tiểu vương Abu Dhabi. Sân có sức chứa hơn 43 ngàn khán giả, tương đương sân Mỹ Đình. Khán đài quây vòng khép kín có mái che.

Đây là nơi tổ chức các trận đấu của FIFA Club World Cup 2017 và 2018, chứng kiến Real Madrid hai lần đăng quang. Sân đấu này cũng từng đăng cai Asian Cup 1996, giải đấu mà chủ nhà UAE vào đến chung kết và thua Ả Rập Xê Út trong loạt luân lưu.

Sân Hazza bin Zayed, nơi đội tuyển Việt Nam đá trận quyết định gặp Yemen cũng là một công trình ấn tượng. Sân có sức chứa khoảng 25 ngàn khán giả, được xây dựng từ năm 2012 đến 2014 với chi phí chỉ bằng một phần tư sân Zayed Sports City.

Sân được thiết kế theo hình thân cây cọ với hệ thống đèn LED chiếu sáng lung linh bên ngoài. Đây là một trong những sân đấu hiện đại nhất và đẹp nhất của Tây Á.

Năm 2014, Manchester City được mời sang UAE thi đấu trận khai trương sân Hazza bin Zayed với đội chủ nhà Al Ain. Tuy nhiên kế hoạch này phải lùi đến mùa hè do Man City vướng lịch đấu bù.

Sân đấu còn lại mà đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở vòng bảng Asian Cup 2019 là sân Al Nahyan. Sân đấu này kém xa 2 sân vận động kể trên cả về sức chứa lẫn sự hiện đại.

Đây là sân nhà của CLB Al Wahda, khán đài chỉ có mái che ở khu vực VIP và có sức chứa 12 ngàn người, thua cả sân Hàng Đẫy.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với dàn sao World Cup của đội tuyển Iran ở sân vận động Al Nahyan ở lượt trận thứ hai.

Minh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-canh-san-dau-3-nghin-ty-dong-mo-man-hanh-trinh-asian-cup-cua-tuyen-viet-nam-d449769.html