Cận cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 20 tháng Chạp

Hàng ngàn người bắt đầu rời TP HCM về quê đón Tết bên gia đình và người thân. Sân bay Tân Sơn Nhất dù đông đúc nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch

Sáng 1-2 (nhằm 20 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) khá đông hành khách

Sáng 1-2 (nhằm 20 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) khá đông hành khách

Đến trưa 1-2, sân bay Tân Sơn Nhất dù khá đông nhưng việc xếp hàng và làm thủ tục lên máy bay vẫn thuận tiện.

Hầu hết hành khách đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, nhân viên sân bay cũng thường xuyên nhắc nhở hành khách tuân thủ các quy tắc phòng dịch

Để đảm bảo vận chuyển hành khách an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, trước khi vào sân bay hành khách đều phải kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Dù bay chuyến 12 giờ trưa nhưng ngay từ 9 giờ sáng, anh Hoàng Ngọc Tuấn (25 tuổi,quê Nghệ An) đã có mặt ở sân bay. Anh cho biết: “Năm nay tôi chủ động xin nghỉ sớm để về quê đón Tết vì lo sợ dịch Covid-19 diễn biến phức tạp”

Nhiều người "tay xách, nách mang" đem quà Tết về quê.

Một em nhỏ được ba mẹ trang bị thêm mũ chống giọt bắn khi đi đến sân bay

Nhiều người còn cẩn thận mang theo găng tay để chống dịch

Bên trong khu vực phòng chờ tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất dù đông nhưng hành khách luôn giữ khoảng cách

Hành khách ý thức rất tốt về việc phòng dịch

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, dự báo dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng hành khách đi lại không tăng hơn Tết năm trước, trái lại còn giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hoàng Triều - Phương Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-san-bay-tan-son-nhat-ngay-20-thang-chap-2021020112550711.htm