Cận cảnh S-400 'phun lửa' xé toang bầu trời

Kênh truyền hình Zvezda mới đây đã công bố một đoạn phim về vụ phóng 3 tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Theo đó, đoạn video được thực hiện trong quá trình thử nghiệm lô tên lửa tiếp theo cho hệ thống tên lửa phòng không xuất xưởng từ nhà máy. Trong video, 3 quả tên lửa lần lượt được phóng tới một mục tiêu trên không.

“Các mẫu thử nghiệm của lô tên lửa mới đạt kết quả xuất sắc”, một sĩ quan thử nghiệm tên lửa cho biết.

Được Nga phát triển từ những năm 1990 và chính thức hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cấp quốc gia vào năm 2004, S-400 kế thừa các tinh hoa của dòng sản phẩm tên lửa phòng không S-300 vốn đã rất nổi tiếng.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 (NATO gọi là SA-21 Growler) được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng Almaz-Antey, là loại vũ khí phòng không hiện đại nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, S-400 đủ khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa (tầm bắn tới 3.500 km). S-400 cũng có thể đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo có tốc độ bay tới 5.000 m/giây; tầm bắn tăng gấp đôi, chiều cao không gian kiểm soát tăng 1,5 lần; hiệu suất chiến đấu của tổ hợp tăng 2,5 lần…

Ngoài ra, tổ hợp này cũng đủ khả năng đối phó cao với các mục tiêu bay giá trị như: máy bay chỉ huy và cảnh báo trên không (AWACS), máy bay đối kháng điện tử, máy bay tàng hình…

S-400 có tính cơ động, tự động hóa cao, thời gian chuyển trạng thái ngắn. Ngoài ra, thiết kế của S-400 là thiết kế mở để đảm bảo khả năng nâng cấp sau này và tích hợp với các thế hệ tên lửa phòng không thế hệ cũ. Nhờ áp dụng công nghệ mới trong chế tạo, số lượng binh sĩ điều khiển tổ hợp S-400 giảm một nửa so với phiên bản mới nhất S-300PMU2, nhưng khả năng chiến đấu lại tăng lên rõ rệt.

Mới đây nhất, đầu tháng 12/2021, Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla xác nhận Nga đã bắt đầu giao hệ thống S-400 cho Ấn Độ theo đơn đặt hàng từ năm 2018. Theo đơn hàng trị giá 5,4 tỉ USD, Ấn Độ mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Hindustan Times hôm 17/1 dẫn các nguồn tin cho biết, tổ hợp S-400 đầu tiên sẽ đi vào hoạt động tại Ấn Độ từ tháng 4 tới.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/can-canh-s-400-phun-lua-xe-toang-bau-troi-403360.html