Cận cảnh rừng đầu nguồn suối La La bị tàn phá

Hàng loạt gốc cây rừng tự nhiên tại Tiểu khu 771 thuộc xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) có đường kính từ 10-40 cm bị cưa hạ trái phép. Nhiều cây đã được xẻ khúc vận chuyển khỏi rừng; trong khi không ít cây vừa bị cưa, nằm ngổn ngang.

Theo ghi nhận ban đầu, khu vực có cây rừng bị chặt phá nằm trong diện tích gần 3 ha rừng tự nhiên tái sinh thuộc Tiểu khu 771, chưa được phép khai thác, do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đường 9 quản lý. Độ tuổi cây rừng trên 20 năm. Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận đã có gần 40 cây gỗ tự nhiên thuộc nhóm 4 đến nhóm 6, có đường kính từ 10 đến gần 35 cm bị đốn hạ. Nhiều cây sau khi bị chặt hạ được đưa ra khỏi hiện trường. Một số ít chưa kịp đưa đi vẫn nằm tại chỗ.

Ông NGUYỄN MINH DIỄN, Cán bộ Phòng Thanh tra – Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị: “Xác minh sự việc chúng tôi đã tiến hành đo đếm cụ thể. Chúng tôi sẽ báo cáo sự việc đến cấp trên để có phương án xem xét xử lý theo pháp luật và sẽ thông tin một cách cụ thể.”

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/can-canh-rung-dau-nguon-suoi-la-la-bi-tan-pha