Cận cảnh quy trình kiểm soát dịch 2 chiều tại Ga Đà Nẵng

Mặc dù lượng khách giảm hẳn so với ngày thường, tuy nhiên, quy trình kiểm soát 2 chiều chặt chẽ vẫn được áp dụng đối với hành khách đến và đi tại Ga Đà Nẵng để phòng chống COVID – 19.

Những ngày qua, Ga Đà Nẵng thưa thớt hẳn bởi số lượng hành khách đi tàu cũng như số chuyến tàu đến ga giảm mạnh. Theo bà Lê Thị Tuyến, Phụ trách Đội Khách vận Ga Đà Nẵng, hiện mỗi ngày, Ga Đà Nẵng chỉ đón 4 đôi tàu cho 2 chiều ra vào, giảm 3 đôi tàu so với trước đây.

Những ngày qua, Ga Đà Nẵng thưa thớt hẳn bởi số lượng hành khách đi tàu cũng như số chuyến tàu đến ga giảm mạnh. Theo bà Lê Thị Tuyến, Phụ trách Đội Khách vận Ga Đà Nẵng, hiện mỗi ngày, Ga Đà Nẵng chỉ đón 4 đôi tàu cho 2 chiều ra vào, giảm 3 đôi tàu so với trước đây.

Ga Đà Nẵng là một trong 7 điểm chốt chặn phòng dịch mà UBND TP Đà Nẵng triển khai từ ngày 16/3 để kiểm soát người dân và du khách đến thành phố. Theo đó, tất cả hành khách lên tàu và xuống tàu phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, được kiểm tra thân nhiệt và bắt buộc phải khai báo y tế.

Tất cả các khu vực ga đến, ga đi, quầy bán vé và khu soát vé trong Ga Đà Nẵng đều được bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn để hành khách sử dụng.

Tại đây, ngoài các nhân viên Ga Đà Nẵng còn có lực lượng hỗ trợ từ Công an Thành phố, Sở Ngoại vụ, Công an quận Thanh Khê, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê... chia ca túc trực 24/24, tất cả đều được trang bị đồ bảo hộ nghiêm ngặt.

Theo ông Lê Văn Chiến, Giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Công ty này đã phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng để tiến hành quy trình kiểm soát thân nhiệt và yêu cầu khai báo y tế đối với tất cả hành khách xuất phát từ ga Đà Nẵng lên tàu và theo chiều ngược lại.

Cụ thể, theo chiều từ Ga Đà Nẵng lên tàu, hành khách được nhân viên nhà ga hướng dẫn khai báo y tế bắt buộc trước khi làm thủ tục soát vé. Hành khách có thể khai báo trên tờ khai y tế in sẵn hoặc khai báo thông qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại.

Sau khi thực hiện xong việc khai báo y tế, hành khách sẽ được di chuyển vào khu vực soát vé và được nhân viên Ga Đà Nẵng kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng chờ.

Tại phòng chờ, hành khách được yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Ở chiều ngược lại, tất cả hành khách xuống tàu sẽ phải di chuyển đến khu vực nhà ga theo lối đi riêng.

Trước khi vào nhà ga, hành khách được yêu cầu rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và tiến hành khai báo y tế tại chỗ dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Sau khi khai báo y tế, hành khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi rời ra. Đối với những trường hợp hành khách có lịch sử dịch tễ và có biểu hiện bệnh, lực lượng chức năng sẽ lập tức xử lý theo quy trình phòng, chống dịch nhóm A.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-quy-trinh-kiem-soat-dich-2-chieu-tai-ga-da-nang-1632153.tpo