Cận cảnh 'quái vật' B-1B và 'ác điểu' F-22 ném bom ở Hàn Quốc

Mỹ đã bất ngờ điều một máy bay ném bom B-1B từ căn cứ đảo Guam đến Hàn Quốc để tham gia tập trận ném bom 'dằn mặt' Triều Tiên.

 Dàn tiêm kích tàng hình F-22 cùng máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ hôm nay, 6/12 tiến hành cuộc diễn tập ném bom ở Hàn Quốc, nhằm chứng minh uy lực của liên quân Mỹ - Hàn cũng như quyết tâm đáp trả trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Dàn tiêm kích tàng hình F-22 cùng máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ hôm nay, 6/12 tiến hành cuộc diễn tập ném bom ở Hàn Quốc, nhằm chứng minh uy lực của liên quân Mỹ - Hàn cũng như quyết tâm đáp trả trước những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Một số chiến đấu cơ khác như F-35, F-16 của Mỹ, F-15K, KF-16 của Hàn Quốc cũng tham gia cuộc diễn tập tại trường bắn Pilsung (tỉnh Gangwon). Ảnh: Yonhap

Đây là một nội dung trong cuộc tập trận không quân chung có tên “Vigilant ACE” của Mỹ và Hàn Quốc, kéo dài 5 ngày kể từ 4/12. Ảnh: AP

Cuộc tập trận có sự góp mặt của hơn 20 máy bay tàng hình F-22 và F-35 của Mỹ, cùng 200 máy bay chiến đấu đầy uy lực khác đến từ cả hai nước. Ảnh: AP

Đây là lần đầu tiên sáu “ác điểu” F-22 của không quân Mỹ cùng có mặt tại Hàn Quốc để phô diễn lực lực lượng. Ảnh: AP

Cuộc tập trận “Vigilant ACE” diễn ra đúng thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên đang gia tăng căng thẳng sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Triều Tiên gọi cuộc tập trận là “hành động cầu xin chiến tranh” của Mỹ. Đáp lại, Hàn Quốc khẳng định đây chỉ là hành động nhằm mục đích phòng thủ đơn thuần. Ảnh: AP

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung "Vigilant ACE". Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/can-canh-quai-vat-b1b-va-ac-dieu-f22-nem-bom-o-han-quoc-1215820.tpo