Cận cảnh quá trình xây tổ của tò vò

Con tò vò lớn sử dụng đất để xây tổ cho con non. Sau khi xây xong nó sẽ đẻ con vào bên trong và lấp miệng tổ lại. Ấu trùng tò vò khi đã đủ lớn sẽ bứt phá ra ngoài và sống tự lập.

Đa phần nhiều người lầm tưởng tò vò là một loại ong do bề ngoài có phần tương đồng nhưng thực chất chúng là một loài riêng biệt. Khác với ong, tò vò sống độc lập và là một loài ký sinh, ăn thịt thay vì thu phấn hoa.

Phương thức sinh sản ký sinh của loài tò vò là một trong những tập tính man rợ nhất trong giới tự nhiên. Con tò vò mẹ sau khi xây tổ sẽ đi tìm một con nhện, chích ngòi độc khiến con nhện sống dở chết dở, sau đó đẻ ấu trùng vào bên trong bụng của con nhện rồi mang về tổ, lấp kín miệng.

Ấu trùng lớn lên bên trong sẽ ăn dịch cơ thể của con nhện, một khi đã đủ lớn thì bứt phá khỏi lớp xác khô và ăn phần còn lại của con nhện. Khi đã đủ lớn, con tò vò sẽ phá tổ bay ra ngoài và tiếp tục vòng đời của mình.

Tò vò ký sinh được sử dụng ngày càng nhiều trong việc kiểm soát các loài sâu bọ gây thiệt hại cho nhà nông vì chúng săn giết các loài côn trùng có hại mà không ảnh hưởng đến hoa màu. Có thể nói mỗi loài côn trùng gây hại cho hoa màu đều có ít nhất một loài tò vò ăn chúng hoặc hay sống ký sinh vào loài đó.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc về thế giới động vật trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 9h sáng hằng ngày.

Bá Di

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/video-can-canh-qua-trinh-xay-to-cua-to-vo-a440464.html