Cận cảnh phố đi bộ Trịnh Công Sơn trước giờ G

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ sẽ chính thức khai mạc tối nay 11/5. Tuyến phố được hoàn thành với sự góp mặt của nhiều họa sĩ yêu thích Hà Nội.

Tối nay (11/5), tuyến phố đi bộ thứ hai của Hà Nội mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động. Từ nhiều ngày qua, người dân của Thủ đô đang rất háo hức chờ đợi xem tuyến phố đi bộ mới này có gì là "đặc sản" độc đáo mà chỉ riêng nó có.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m, tính mốc từ ngõ 612 Lạc Long Quân đến đoạn giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ.

Ngoài mục đích phục vụ du khách, người dân đi bộ, theo ban tổ chức, phố đi bộ này còn được bài trí 15 gian hàng mô phỏng phong cách nhà cổ, đặc trưng cho lối kiến trúc phố cổ Hà Nội, Hội An.

Tuy nhiên, điểm nhấn của tuyến phố đi bộ mang tên cố nhạc sĩ họ Trịnh lại là chính con đường bích họa trên con đường nhỏ nối liền phố Trịnh Công Sơn với rặng nhãn phía hướng ra Hồ Tây.

Đây là tác phẩm của tập thể các họa sĩ với nội dung chủ đạo là những nét riêng biệt chỉ Hà Nội mới có.

Bề mặt đường khác lạ của phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Ngoài việc "thẩm" hội họa, người dân khi có mặt tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn còn được đánh thức thính giác bằng sân khấu ngoài trời rộng hơn 2.000m2, chuyên biểu diễn các tiết mục văn hóa như nhạc Trịnh Công Sơn, múa rối nước, hát quan họ.

Hiện tại, công tác lắp đặt các hệ thống mô hình, lát đá vỉa hè, hoàn thành các hạng mục đang được gấp rút hoàn thành để kịp cho giờ khai mạc tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Mời quý độc giả xem clip Hoàn tất công tác mở cửa không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn - Nguồn: Youtube

Phương Đăng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-pho-di-bo-trinh-cong-son-truoc-gio-g-1051897.html