Cận cảnh phi đội UAV cảm tử Nga tập kích quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video mới về các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử tấn công phá hủy các mục tiêu của Ukraine.

Đoạn video đã được Quân đội Nga công bố ngày 13/10, kết hợp các hình ảnh do UAV cảm tử và UAV giám sát ghi lại về các cuộc không kích.

Trong video, UAV Nga tấn công trực diện vào xe tăng, pháo tự hành của Ukraine, một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất và một chiếc xe dân dụng do một nhóm binh sĩ sử dụng.

“Kết quả của việc sử dụng UAV, một số xe tăng, pháo tự hành và xe bánh lốp, bao gồm cả những loại do các nước NATO cung cấp, đã bị phá hủy”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev đề cao vai trò của UAV tại Ukraine, kêu gọi đẩy mạnh các dây chuyền chế tạo loại khí tài này.

"Máy bay không người lái đã cho thấy hiệu quả trong các xung đột hiện đại. Vai trò của chúng ngày càng trở nên cần thiết trong chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng Nga chưa thiết lập dây chuyền sản xuất hàng loạt với nhiều mẫu UAV", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói hôm 14/10.

Ông Medvedev kêu gọi tăng cường tốc độ sản xuất và bàn giao các loại UAV vũ trang cho quân đội Nga.

Phát biểu được đưa ra sau khi ông thăm địa điểm sản xuất UAV Orlan tại thành phố Saint Petersburg, nhằm thị sát tiến độ cung cấp khí tài theo đơn hàng của chính phủ Nga.

Nga biên chế khoảng 1.500 - 2.000 UAV trinh sát các loại, song sở hữu tương đối ít UAV vũ trang có thể thực hiện các đòn tiến công chính xác vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Ukraine gần đây ngày càng cảnh giác về việc Nga tăng cường sử dụng UAV tự sát, còn gọi là đạn tuần kích, mà theo họ là do Iran cung cấp để nhắm vào các thành phố cách xa chiến tuyến.

Một số nhà phân tích nhận định Nga sử dụng UAV tự sát ở Ukraine để cải thiện năng lực tấn công tầm trung chính xác, trong bối cảnh nước này đang cạn kiệt các loại vũ khí dẫn đường thông thường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 13/10/2022 cảnh báo về mối đe dọa từ những đòn không kích của Nga và nhấn mạnh rằng Ukraine mới chỉ nhận được 10% nhu cầu viện trợ phòng không, trong bối cảnh hàng loạt cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp đất nước bị tên lửa và UAV tự sát tấn công suốt nhiều ngày liên tiếp.

Nga và Iran nhiều lần phủ nhận thông tin hai nước tham gia thương vụ mua bán UAV.

Chủ tịch Tập đoàn vũ khí Kalashnikov hồi cuối tháng 9 khẳng định các mẫu UAV nội địa do Zala Aero, công ty con của tập đoàn này, phát triển đang được quân đội Nga tích cực sử dụng.

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec trước đó tiết lộ các mẫu UAV tự sát nội địa được Zala Aero chế tạo gồm KUB và Lancet đang triển khai trong chiến sự tại Ukraine.

"Chúng được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất từ xa và đã thể hiện được tính năng kỹ chiến thuật trong điều kiện thực tế", Rostec cho hay.

Nội bật nhất trong số UAV tự sát của Nga là Lancet, UAV này mang một đầu đạn nặng 5kg và có khả năng hoạt động trên không trong hơn một giờ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/can-canh-phi-doi-uav-cam-tu-nga-tap-kich-quan-doi-ukraine-post520087.antd