Cận cảnh pháo tự hành 'bỏ túi' của Quân đội Mỹ

Là một trong những khẩu pháo tự hành nhỏ, nhẹ nhất thế giới, pháo tự hành Hawkeye được coi là thứ vũ khí có thể 'thay đổi cục diện chiến trường' chỉ trong phút chốc.

Hawkeye là một trong những pháo tự hành nhẹ nhất thế giới hiện nay. Hệ thống này bao gồm pháo M20 105 mm tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ, được gắn trên khung gầm M1152A1 HMMWV. Hawkeye cũng được gọi là Hệ thống vũ khí di động 105 mm, hoặc 105MWS. Nguồn ảnh: Military-today.

Hawkeye là một trong những pháo tự hành nhẹ nhất thế giới hiện nay. Hệ thống này bao gồm pháo M20 105 mm tiêu chuẩn của Quân đội Mỹ, được gắn trên khung gầm M1152A1 HMMWV. Hawkeye cũng được gọi là Hệ thống vũ khí di động 105 mm, hoặc 105MWS. Nguồn ảnh: Military-today.

Pháo tự hành Hawkeye đang được đề xuất thay thế cho pháo phản lực kéo 105 mm. Nó đòi hỏi ít người vận hành hơn và có thể được triển khai trong thời gian ngắn hơn nhiều so với các loại pháo kéo thông thường. Nguồn ảnh: Military-today.

Pháo tự hành Hawkeye sử dụng cỡ đạn 105 mm tiêu chuẩn của NATO. Tầm bắn tối đa là 11,5 km với đạn thông thường và 15,1 km với đạn tăng tầm. Hawkeye có thể bắn ở chế độ bắn gián tiếp và trực tiếp. Một tính năng khác thường của hệ thống nhẹ này là nó cung cấp khả năng xoay quanh bệ 360 độ khi ở trạng thái giao tranh. Nguồn ảnh: Military-today.

Khẩu pháo tự hành nhỏ gọn này có tốc độ bắn nhanh. Nó có thể bắn tới 10-12 phát mỗi phút hoặc bắn duy trì hỏa lực với tốc độ 3 phát mỗi phút trong thời gian dài cùng độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Military-today.

Hệ thống giảm giật và giảm xóc của khẩu pháo tự hành Hawkeye cũng được cải tiến cực kỳ hiện đại, cho phép giảm tải áp lực lên khung xe HMMWV - vốn chỉ là một loại xe hạng nặng và không có đủ khả năng chịu toàn bộ sức giật của khẩu pháo 105mm. Nguồn ảnh: Military-today.

Hawkeye có hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số tự động. Hệ thống này đòi hỏi có thời gian để máy tính tính toán được đường đạn khi khai hỏa phát đầu tiên. Tuy nhiên từ những phát thứ hai, thời gian lấy lại đường nhắm của Hawkeye là cực kỳ nhanh. Nguồn ảnh: Military-today.

Hệ thống pháo này được vận hành bởi một kíp chiến đấu gồm 3 người. Trường hợp khẩn cấp, Hawkeye có thể được vận hành trơn tru chỉ bởi 2 binh sĩ. Nguồn ảnh: Military-today.

Khung gầm của khẩu pháo tự hành này được trang bị động cơ diesel tăng, dung tích 6,5 lít, cung cấp 190 mã lực. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Xe có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nó có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 100 km/h. Nguồn ảnh: Military-today.

Do trọng lượng nhẹ của nó, Hawkeye có thể được vận chuyển bằng máy bay trực thăng CH-47 Chinook . Nó cũng sẽ dễ dàng phù hợp với máy bay vận tải chiến thuật C-130 Hercules. Nguồn ảnh: Military-today.

Mời độc giả xem Video: Khẩu pháo tự hành M109 hiện đại bậc nhất của Mỹ hiện nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-phao-tu-hanh-bo-tui-cua-quan-doi-my-1260290.html