Cận cảnh 'ông tiên' phương Tây chỉnh hình cho trẻ bất hạnh trên đất Việt

Giáo sư - bác sĩ (GS-BS) McKay McKinnon - chuyên gia người Mỹ, nổi tiếng thế giới về phẫu thuật tái tạo, chỉnh hình, hàm mặt - vừa trở lại Việt Nam để phẫu thuật tạo hình cho những trẻ kém may mắn bị dị tật khiếm khuyết ngoại hình.

Bệnh viện FV ngày 24-10 cho biết trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, từ ngày 20 đến 25-10, GS-BS McKay McKinnon sẽ cùng các BS của bệnh viện phẫu thuật miễn phí cho nhiều bệnh nhi dị tật đến từ nhiều vùng miền đất nước.

GS McKay McKinnon khám và phẫu thuật tạo hốc mắt thẩm mỹ cho 1 bé từ lúc sinh ra đến nay không có mắt

GS McKay McKinnon khám và phẫu thuật tạo hốc mắt thẩm mỹ cho 1 bé từ lúc sinh ra đến nay không có mắt

Trong đợt phẫu thuật từ thiện này, vị chuyên gia về tạo hình sẽ trực tiếp mổ cho 16 trường hợp đến từ Đắk Lắk, Phú Yên, An Giang… Những trẻ này khi sinh ra đã mắc dị tật bẩm sinh với những căn bệnh hiểm nghèo như u sợi thần kinh, u máu não, dị dạng mạch máu, thậm chí không có đôi mắt…

Bé trai này bị chứng lưỡi to sẽ được phẫu thuật tái tạo

Nhìn dung mạo các cháu, không ai kiềm nén được xúc động. Có cháu bị khối u thần kinh to như chiếc quạt nan úp gần nửa mặt, làm ảnh hưởng thị giác và mất đi nét thẩm mỹ. Có cháu từ lúc chào đời đến giờ vẫn không có mắt, không có chân mày mà thay vào đó là hai khối thịt to che khuất. Có trẻ cần được phẫu thuật chỉnh sửa lần 2, tái cấu trúc hốc mắt...

Nhờ đôi tay tài hoa của "ông tiên" McKinnon, các cháu đã được khắc phục những khiếm khuyết ngoại hình và sẽ tự tin hòa nhập cộng đồng khi trưởng thành.

GS-BS McKay McKinnon tận tụy trong phòng mổ để cứu những cảnh đời bất hạnh

Đến chiều nay 24-10, trong số 16 bệnh nhi được GS-BS McKinnon thăm khám, 4 cháu được xác định sẽ phẫu thuật lần này, 4 cháu khác sẽ được theo dõi thêm và phẫu thuật trong lần tới. Số còn lại là các bệnh nhi tái khám đã ổn định hoặc chuyển sang các chuyên khoa liên quan theo dõi thêm.

Một trẻ được GS-BS McKay McKinnon phẫu thuật tái tạo, chỉnh hình

GS-BS McKinnon hiện làm việc tại Bệnh viện Saint Josepth ở Chicago, bang Illinois - Mỹ và Bệnh viện Children’s Memorial trực thuộc Đại học Y khoa Chicago. Cách đây gần chục năm, ông cùng đồng nghiệp đã phẫu thuật tách bỏ thành công khối u sợi thần kinh khổng lồ nặng trên 90 kg đeo bám trên người anh Nguyễn Duy Hải (Hải "chân voi", ngụ Lâm Đồng) suốt hơn 30 năm.

Lần trở lại Việt Nam này, ngoài chữa trị miễn phí cho các ca bệnh hiếm gặp ở trẻ em, GS-BS McKinnon còn phẫu thuật cho nhiều người lớn, đặc biệt là các bệnh nhân bị khối u khổng lồ trên cơ thể.

Chương trình này do Quỹ Nâng bước tuổi thơ - Bệnh viện FV tài trợ toàn bộ viện phí, bao gồm cả chi phí đi lại và lưu trú, để gia đình đưa trẻ đến khám và điều trị.

Nguyễn Thạnh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/can-canh-ong-tien-phuong-tay-chinh-hinh-cho-tre-bat-hanh-tren-dat-viet-20191024031740386.htm