Cận cảnh ô tô tự chế chạy bằng năng lượng mặt trời với vận tốc 40km/giờ của cậu học trò lớp 11

Vốn yêu thích xe ô tô Đức, Ngô Việt Cường (học sinh lớp 11 ở Nam Định) đã dành thời gian thiết kế, tận dụng vật liệu từ xưởng sửa xe của bố, Cường bắt tay vào chế tạo ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời cho riêng mình.

Nhiều ngày nay, một số người dân trong vùng thường ghé tới gia đình em Ngô Việt Cường, học sinh lớp 11 trường THPT Tống Văn Trân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để tận mắt chiêm ngưỡng chiếc xe ô tô “độc, lạ” chạy bằng năng lượng mặt trời do chính nam sinh này chế tạo ra.

Video: Nam sinh lớp 11 lái xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời do mình chế tạo.

Ngồi trên chiếc xe với đầy đủ tiện nghi, kiểu dáng khá sang, Cường bắt đầu nổ máy chạy một vòng quanh khu vực nơi gia đình mình sinh sống. Chiếc xe này gần giống với xe “con bọ” Volkswagen huyền thoại của Đức.

Chiếc xe ô tô kiểu dáng khá sang trọng do Ngô Việt Cường chế tạo.

Chiếc xe ô tô kiểu dáng khá sang trọng do Ngô Việt Cường chế tạo.

Cường cho biết, vì đam mê chiếc xe Đức nên ngoài thời gian học tập bận rộn những lúc rãnh rỗi, giải trí cậu dành để thiết kế những bản vẽ cho chiếc ô tô mà bản thân luôn mơ ước. Gia đình Cường vốn có gara sửa chữa ô tô chính vì thế cách đây vài tháng Cường đã lên ý tưởng và quyết định thực hiện ước mơ chế tạo chiếc xe điện bằng chất liệu tôn với kiểu dáng do chính cậu thiết kế.

“Biết em thích chế tạo ô tô nên mẹ luôn là người bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ em về tài chính còn bố luôn là người hướng dẫn hỗ trợ và chỉ bảo cho em về kĩ thuật, hướng dẫn em những phần việc mà em cảm thấy khó khăn. Em rất vui vì điều đó”, Cường vui vẻ đáp.

Cường phải lên kế hoạch thiết kế bản vẽ, lắp đặt trong vài tháng mới hoàn thiện chiếc xe này.

Xe có đầy đủ tiện nghi như những ô tô khác.

“Bước đầu bắt tay vào thực hiện em gặp rất nhiều khó khăn từ kinh tế đến việc lựa chọn tìm mua đồ, động cơ phù hợp. Sau khi lựa chọn được động cơ lại tiếp tục phải tính toán đến việc làm sao cho thân xe thật chắc chắn, kiểu dáng bên ngoài thật độc đáo”, Cường chia sẻ.

Chiếc ô tô “đập đi xây lại” nhiều lần. Do đã bỏ nhiều thời gian thực hiện bản vẽ nên Cường lựa chọn được động cơ cũng như tận dụng nhiều vật liệu từ xưởng sửa xe của bố. Sau khoảng hơn 3 tháng thực hiện chiếc xe đã có thể lưu hành, chở tối đa 2 người và chạy với vận tốc 40km/h.

Chiếc xe có thể chở tối đa 2 người và chạy với vận tốc 40km/h.

Chiếc xe kiểu dáng Volkswagen được thiết kế sử dụng động cơ điện, sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời, vô-lăng, hệ thống lái được tận dụng từ xe ô tô cũ hỏng bỏ ra, giảm xóc cũng được tiết kiệm từ xe máy.

Nội thất phía bên trong xe như sàn, trần… được bọc bằng da màu nâu kẻ caro trang nhã. Trong xe cũng được thiết kế hệ thống âm thanh chạy bằng thẻ nhớ hoặc Bluetooth giống những ô tô thông thường.

Chiếc xe được thiết kế sử dụng động cơ điện, sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời, vô lăng, hệ thống lái được tận dụng từ xe ô tô cũ hỏng bỏ ra…

Sàn trần ô tô được thiết kế điều hòa.

Cường cũng cho biết sau thành công của chiếc xe kiểu dáng Volswagen này, trong thời gian tới nếu có điều kiện Cường sẽ làm một chiếc xe khác kiểu dáng thể thao giống với chiếc xe Lamborghini - một dòng siêu xe hạng sang nhiều người yêu thích.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/can-canh-o-to-tu-che-chay-bang-nang-luong-mat-troi-voi-van-toc-40km-gio-cua-cau-hoc-tro-lop-11-4190075.html