Cận cảnh nông dân miền Tây tất bật thu hoạch bưởi hồ lô đưa ra thị trường tết

Để có sản lượng bưởi tạo lớn và độc đáo này, CLB sản xuất bưởi tạo hình của ông Thành phải liên kết nhiều nhà vườn ở các tỉnh ĐBSCL, miền Đông và cả miền Bắc để cung cấp thị trường tết Kỷ Hợi 2019.

Hiện nay nông dân Võ Trung Thành, chủ nhiệm CLB sản xuất bưởi tạo hình, ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành – Hậu Giang đang tất bật thu hoạch bưởi tạo hình để cung cấp cho thị trường tết với số lượng 8.500 trái như: bưởi nén vàng “Tài – Lộc”, bưởi hồ lô truyền thống “Tài – Lộc” , bưởi hồ lô “Tài – Lộc nén vàng thư pháp”…

Ông Thành cho biết, thời điểm này bưởi tạo hình thu hoạch đến đâu đã có nhiều khách hàng ở TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL đến tận nhà vườn để mua. Tuy giá bán các loại mặt hàng trái cây tạo hình năm nay tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm rồi nhưng sản lượng không đủ cung cấp trong dịp tết.

Cụ thể bưởi hồ lô “Tài – Lộc thỏi vàng” có giá từ 1,1 – 1,2 triệu đồng/trái (mỗi trái nặng từ 1,5-1,5kg trở lên), bưởi nén vàng “Tài – Lộc” từ 700.000 – 800.000 đồng/trái, “Tài - Lộc thư pháp” giá từ 650.000 – 700.000 đồng/trái và dưa hấu thỏi vàng giá 700.000 đồng/trái, (bình quân mỗi trái nặng từ 1,2-1,4 kg).

Theo ông Thành, sản lượng bưởi tạo hình cung cấp tết năm nay do thời tiết bất thuận nên sản lượng bưởi gần 30% so với mọi năm. Chính vì vậy nhiều nhà vườn trong CLB và nông dân liên kết ra sức chăm sóc và tốn nhiều chi phí hơn để cho ra sản phẩm ưng ý trong dịp tết.

Một số hình ảnh, clip mà PV NNVN vừa ghi nhận không khí các nhà vườn tất bật thu hoạch bưởi tạo hình để cung ứng cho thị trường tết 2019 tại Hậu Giang:

LÊ HOÀNG VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/can-canh-nong-dan-mien-tay-tat-bat-thu-hoach-buoi-ho-lo-dua-ra-thi-truong-tet-post236092.html