Cận cảnh nơi xảy ra vụ 7 người tử vong nghi sốc ma túy

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân 7 người tử vong nghi do sốc ma túy tại Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội).

Theo đó, tối qua (16/9) lễ hội âm nhạc điện tử đa sân khấu mang tên “Du hành dưới mặt trăng” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã thu hút được rất đông các bạn trẻ tới tham dự. Địa điểm tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Không khí âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây.

Trong khi lễ hội đang diễn ra thì bất ngờ có khoảng 14 người có biểu hiện sốc ma túy. Sau đó, những người này được đưa đi cấp cứu ở nhiều bệnh viện như: Bệnh viện 354, bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện E.

Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 17/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Võ Bích Thủy – Chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ xác nhận, hiện tại đã có 7 người tử vong. UBND quận Tây Hồ cũng đang báo cáo sự việc lên UBND TP. Hà Nội. Theo thông tin từ VKSND quận Tây Hồ cũng cho biết, ngoài 4 người tử vong tại hiện trường, thêm 3 người nữa đã tử vong.

Cổng vào công viên đã được Công an phong tỏa.

Cũng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, ở nơi xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, có rất đông PV báo chí đã tới để ghi nhận thông tin về sự việc.

Hiện tại Công viên nước Hồ Tây đã đóng cửa và công an đang tiến hành để phong tỏa hiện trường. Cũng trong sáng cùng ngày, đội Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã tới đây để làm việc.

Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã tới để làm việc.

Chị H.T.H. (ở Hà Nội), một người tham gia lễ hội âm nhạc vào tối ngày 16/9 tại Công viên nước Hồ Tây cho biết: "Khoảng 22h hôm qua, khi tham gia lễ hội tôi đã nghe được việc có người bị ngất tuy nhiên tôi lại không nghĩ đến họ lại tử vong. Tôi chỉ nghĩ có thể họ tham gia lễ hội quá nhiệt tình nên bị mệt".

Cũng theo chị H., cổng vào lễ hội được chia làm hai bên, một dành cho người không có túi, cặp sách và một bên dành cho người mang theo túi, cặp sách. Giá vé nhiều loại khác nhau từ 500 nghìn đồng đến 3,5 triệu đồng. Tại đây, khâu kiểm soát an ninh ra vào lễ hội khá khắt khe. Sau khi nộp vé, người tham gia lễ hội được cấp một vòng đeo tay để ra vào lễ hội.

Rất đông phóng viên báo chí có mặt ở hiện trường để ghi nhận

Cũng xác nhận với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Công an phường Nhật Tân (Tây Hồ, TP.Hà Nội) cho biết: “Sự việc trên xảy ra trên địa bàn phường Nhật Tân. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Công an quận và Công an thành phố tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của những người này…”.

Theo báo cáo ban đầu của Công an TP.Hà Nội, khoảng 19h30 ngày 16/9, công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu địa chỉ số 50 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) có tổ chức Đại nhạc hội Mùa Thu tại Công viên nước Tây Hồ. Trong quá trình tổ chức Đại nhạc hội, anh Hoàng Nhật M. (28 tuổi, trú tại đường Hoa Phượng, Việt Hưng, quận Long Biên) và anh Tống Xuân B. (29 tuổi, trú tại Lê Chân, TP.Hải Phòng) có biểu hiện khó thở nên đã được ban tổ chức đưa vào bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (ở đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ). Đến 21h45 cùng ngày thì anh B. và anh M, đã tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Công Đức

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-noi-xay-ra-vu-7-nguoi-tu-vong-nghi-soc-ma-tuy-a402814.html