Cận cảnh nơi thanh sắt rơi đè chết cô gái đi đường

Cần trục bên trái đặt trên nóc tòa nhà bất ngờ tuột khỏi vị trí, rơi trúng cô gái đang chạy xe máy trên đường Lê Văn Lương làm nạn nhân tử vong.

Khoảng 18h ngày 27/9, khi đang đi xe máy trên đường Lê Văn Lương, chị Dương Thị Hằng (SN1987, quê Bắc Ninh) và ông Cường (SN 1956, ở Hà Nội) bất ngờ bị thanh sắt từ rơi trúng người. Hậu quả chị Hằng chết tại chỗ, ông Cường bị thương.

Thanh sắt làm chị Hằng tử vong được xác định rơi từ công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê cao 16 tầng nằm sát hiện trường vụ tai nạn.

Theo báo cáo ban đầu từ UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội), ngày 27/9, một số công nhân sử dụng hệ thống gondola (sàn làm việc chuyên dụng trên cao – vòng tròn đỏ trong ảnh) để lắp kính mặt ngoài của tòa nhà.

Hệ thống gondola được giữ bởi hệ thống cần trục (ảnh) đặt trên nóc tòa nhà.

Khoảng 18h cùng ngày, khi lắp kính đến tầng 7, công nhân thấy đến giờ nghỉ nên điều khiển đưa sàn gondola xuống tầng 6 thì bất ngờ cần trục của gondola tuột ra khỏi vị trí đặt ở nóc tòa nhà rơi xuống đường Lê Văn Lương trúng đầu chị Hằng làm nạn nhân ngã ra đường tử vong.

Một trong hai dây cáp nối cần trục với hệ thống gondola đã rơi khỏi vị trí trên nóc tòa nhà.

Thanh giáo treo lơ lửng trên hệ thống giàn giáo bên ngoài công trình xây dựng.

Tấm biển ghi thông tin về dự án đã bị xé mất phần thông tin. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, công trình xây dựng Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê do Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư.

Nhà thầu phụ thi công lắp kính mặt ngoài là Công ty Cổ phần thương mại phát triển công nghệ Hà Nội mới DHP.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/can-canh-noi-thanh-sat-roi-de-chet-co-gai-di-duong-916931.html