Cận cảnh nơi ăn ở của công dân Việt cách ly dịch COVID-19 tại Đà Nẵng

Thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo đầy đủ các điều kiện sinh hoạt, ăn ở, và nhất là tạo tâm lý vui vẻ, thoải mái cho công dân Việt Nam phải cách ly khi từ vùng dịch trở về nước là điều mà Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng) đã làm được.

Cận cảnh suất ăn của các công dân Việt Nam cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng). (ảnh Khánh Hưng)

Cận cảnh suất ăn của các công dân Việt Nam cách ly tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng). (ảnh Khánh Hưng)

VietTimes xin gửi đến bạn đọc chùm ảnh cận cảnh về nơi ăn ở và điều kiện vật chất tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng), nơi đang cách ly khỏi dịch COVID-19 đối với 69 công dân Việt Nam từ vùng dịch về nước. Trong đó có 57 người trong đoàn khách 80 người từ TP Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng hôm 24/2 vừa qua.

Một góc Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (thuộc Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng)

Công dân Việt Nam cách ly tại trung tâm được sử dụng điện thoại, kết nối với bên ngoài

Cơ sở quân đội thoáng mátm sạch sẽ

Lướt internet cập nhật thông tin và liên lạc với gia đình, người thân

Chế độ thực đơn của mỗi cá nhân tại trung tâm cách ly

Thực đơn hàng ngày có thịt trứng

Tôm...

Khu vực bếp và chia suất ăn

Canh...

Có cá và rau trong từng khẩu phần ăn

Đậu xào

Không thiếu sách báo

Không khí thoải mái...

Vui vẻ

Sáng 26/2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có chuyến kiểm tra, thăm hỏi đối với các công dân Việt Nam đang thực hiện cách ly tại trung tâm

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/anh-can-canh-noi-an-o-cua-cong-dan-viet-cach-ly-dich-covid19-tai-da-nang-381537.html