Cận cảnh 'niềm tự hào hải quân Hoa Kỳ' ở Đà Nẵng

Chùm ảnh thể hiện sức mạnh 'niềm tự hào của hải quân Hoa Kỳ' do hai phóng viên ảnh Báo Đất việt thực hiện, xin giới thiệu cùng độc giả

Theo thông tin của Hải quân Hoa Kỳ, tàu CVN 70 vào biên chế năm 1982 và được ví như một thành phố nổi trên biển với đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cuộc sống cơ bản như phòng khám nha khoa, phòng tập thể hình, quán cà phê Starbucks, phòng karaoke, nhà nguyện cho các tín đồ Cơ Đốc, Tin Lành, Phật giáo. CVN 70 là một trong 10 tàu thuộc lớp Nimitz của Hoa Kỳ, được đặt theo tên của nghị sĩ Carl Vinson, người đã có đóng góp lớn cho hải quân nước này

CVN 70 có độ choán nước là 103.000 tấn, dài 333m và rộng 77m, chở được tối đa 90 máy bay các loại, trong đó có máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet và Hornet, tiêm kích tác chiến điện tử EA 18G Growler, trực thăng Nighthawk và máy bay cảnh báo sớm. Trên tàu hiện có 3.000 thủy thủ đoàn thường trực và 2.000 người hỗ trợ đội bay

CVN 70 từng được xem là người hùng trong trận động đất ở Haiti năm 2010 khi thể hiện khả năng hậu cần vượt trội trong công tác cứu hộ, đồng thời hệ thống khử muối tối ưu của CVN 70 đã giúp người dân Haiti có nước ngọt để dùng trong suốt thời gian khắc phục thiên tai. Trên mạng xã hội Facebook, CVN 70 cũng là một “ngôi sao” khi có 160.000 người like và theo dõi, thường xuyên cập nhật tình hình cũng như các hoạt động của tàu cho “người hâm mộ”.

Vừa cập cảng và chuẩn bị cho lễ đón tiếp

Chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu giữa sĩ quan hải quân hai nước Việt – Mỹ

Bên trong con tàu sân bay thứ 3 trong số 10 tàu thuộc lớp Nimitz của Hoa Kỳ, cờ Việt Nam và Hoa Kỳ được trang trọng đặt cạnh nhau

Chiếc tiêm kích F/A-18C thuộc phi đội chiến đấu VFA-34 mang biệt danh "Blue Blaster" nằm chễnh chệ dưới boong tàu CVN 70

Sĩ quan hải quân Hoa Kỳ cười tươi dưới nắng chiều Đà Nẵng, phía sau là tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và F/A-18C Hornet

Rất nhiều máy bay tiêm kích được xếp gọn gàng trên boong tàu CVN và bảo trì kỹ lưỡng hàng ngày

Trực thăng SH-60 Sea Hawk với cánh robot và đuôi đã được xếp lại trên boong CVN

Sau hơn 40 năm, một tàu sân bay của Hoa Kỳ mới xuất hiện ở vùng biển Việt Nam, một chuyến thăm mang tính lịch sử trong quan hệ quốc phòng hai nước. PHÓNG VIÊN: KHÁNH NGUYỄN-DI LINH.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/can-canh-niem-tu-hao-hai-quan-hoa-ky-o-da-nang-3353928/