Cận cảnh những khu tập thể 'ổ chuột', nguy cơ đổ sập ở trung tâm Đà Nẵng

Hiện nay, TP Đà Nẵng còn 23 khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng với 140 hộ dân chưa thể di dời. Tại các khu tập thể xuống cấp này, hình thành các khu ở 'ổ chuột' nhếch nhách, người dân lo lắng nguy cơ sẽ đổ sập, nhất là vào mùa mưa bão.

Cận cảnh những nhà tập thể xuống cấp ở trung tâm Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành

 Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 25 khu tập thể đã có kết quả kiểm định cấp nguy hiểm của cơ quan chức năng. Thành phố đã di dời được 20 hộ tại 2 khu tập thể số 10 Trần Bình Trọng và K30 Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Thành

Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 25 khu tập thể đã có kết quả kiểm định cấp nguy hiểm của cơ quan chức năng. Thành phố đã di dời được 20 hộ tại 2 khu tập thể số 10 Trần Bình Trọng và K30 Bạch Đằng. Ảnh: Nguyễn Thành

Hiện vẫn còn lại 23 khu tập thể với tổng số 140 hộ dân chưa di dời. Trong ảnh, khu tập thể tại 50 - 52 Lê Lai quận Hải Châu được cơi nới, đang xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Nguyễn Thành

Bên trong khu nhà là cảnh nhếch nhác, xuống cấp.

Một căn phòng bỏ hoang, chờ sập tại khu tập thể 50 - 52 Lê Lai

Các hộ dẫn hiện vẫn ở tại các phòng được chia nhỏ tại đây..

Cuộc sống tại đây khá ngột ngạt và không đảm bảo vệ sinh.

Các mảng tường bong tróc, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Các hộ không đồng ý di dời và nhận bố trí thuê chung cư với lý do chung cư quá chật ( chỉ 30m2) và có nguyện vọng được có mảnh đất để ổn định cuộc sống, cho con cái sau này.

Tương tự, khu K340 Phan Chu Trinh cũng trong tình trạng xuống cấp.

Các hộ dân ở đây đều thuộc diện gia đình chính sách. Hiện nay Hội đồng Bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư quận Hải Châu đang vận động thuyết phục các hộ di dời, bố trí thuê (thuê tạm) tại chung cư 201 Đống Đa

Khu tập thể K340 Phan Chu Trinh đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cửa ngõ rơi rụng, hỏng hóc.

Các mảng tường nứt toác, chờ đổ sập. Hiện tại, ngoài mức hỗ trợ đền bù theo quy định, các hộ còn đề nghị hỗ trợ thêm. Một số hộ khác xin được mua lại khu tập thể xuống cấp và cam kết cải tạo, xây dựng lại theo quy hoạch của UBND TP.

Khu nhà bếp tập thể trong tình trạng hư hỏng, có thể đổ sập, nhất là vào mùa mưa bão.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-nhung-khu-tap-the-o-chuot-nguy-co-do-sap-o-trung-tam-da-nang-1463317.tpo