Cận cảnh những khu đất vàng có giá hàng trăm triệu đồng/m2 sắp được thu hồi

Những khu đất ở khu vực ngã tư Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo đang được UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông báo thu hồi. Đây là những khu đất rất có giá trị, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/m.

Khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có diện tích 1.233,7 m2 nằm ở góc giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài.

Khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có diện tích 1.233,7 m2 nằm ở góc giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn hai phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài.

Những khu đất ở đây sau khi thu hồi dự kiến sẽ là địa điểm xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Tính tới thời điểm hiện tại, khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo đã có 15 hộ dân đã di dời đi nơi khác, 18 hộ còn lại vẫn chưa thể dời đi do còn nhiều bất cập trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Khu vực những hộ dân nhận đền bù và chuyển đi ở ngã tự Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo đã được rào tôn xung quanh, trở thành khu vực bán trà đá, nước giải khát.

Theo như lời người dân từ số nhà 36A, khu đất này đã được giải phóng từ lâu, vì vậy nếu như nhà ở có xuống cấp cũng không thể sửa chữa.

Đồng thời chưa từng nhận bất kì thông báo nào về vấn đề đền bù đất thu hồi và những dự án sắp được triển khai trong tương lai.

Đằng sau khu đất 43F-47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có đến hàng chục hộ dân đang sinh sống.

Khu đất ở vị trí thu hồi để xây dựng trường học tại 2 con phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo có giá trị rất lớn, có thể giao động từ 300 đến gần 1 tỷ đồng/m2.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, dự án xây dựng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hoàn Kiếm là dự án trọng điểm của quận giai đoạn 2020-2025, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Vì vậy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ phải triển khai ngay.

Đặng Long

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/can-canh-nhung-khu-dat-vang-co-gia-hang-tram-trieu-dongm2-sap-duoc-thu-hoi-5695041.html