Cận cảnh những kho than trơ đáy ở nhiệt điện Quảng Ninh

Tình trạng những kho than trơ đáy vì thiếu than ở nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đã diễn ra từ đầu tháng 11 đến nay, nguyên nhân là do lượng than cung cấp từ tập đoàn TKV và tổng công ty Đông Bắc không đủ.

Clip - Nhiệt điện Quảng Ninh phải ngừng 2 tổ máy vì thiếu than.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Dân Việt, Ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch HĐQT, Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết, do thiếu than trầm trọng, 2 trong 4 tổ máy của nhà máy đã phải dừng hoạt động từ ngày 17.11.2018, đồng nghĩa với việc “mất” khoảng 10 triệu kWh/ngày.

Năm 2018, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh được giao kế hoạch sản lượng điện thương phẩm là 6,423 tỷ kWh (tăng hơn 1,2 tỷ kWh so với năm 2017). Theo chỉ định của Chính phủ và Bộ Công Thương, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh chỉ được ký hợp đồng mua bán than với 2 nhà cung cấp là TKV và Tổng Công ty Đông Bắc. Trong đó nhà cung cấp chính là TKV với 2,6 triệu tấn; Tổng Công ty Đông Bắc là 300.000 tấn.

Theo tính toán của Nhiệt điện Quảng Ninh, từ lợi nhuận đạt trên 500 tỷ đồng trong năm 2017 thì năm 2018, lợi nhuận sẽ chỉ còn đạt khoảng 180 tỷ đồng. Nghiêm trọng hơn, việc dừng sản xuất điện sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia.

Do 2 tổ máy ngừng sản xuất nên lao động được bố trí tăng cường sang làm việc ở 2 tổ máy còn lại.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh nhiều lần gửi văn bản “kêu cứu” Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty phát điện 1 và TKV, đề nghị có các giải pháp cấp bách để đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện.

Tuy nhiên, thực tế lượng than cấp từ đầu tháng 11 vẫn thấp hơn so với khối lượng than tiêu thụ khi Nhiệt điện Quảng Ninh chỉ được cấp trên 187.000 tấn trong khi khối lượng than tiêu thụ là trên 201.000 tấn.

Nằm sát kho than của công ty kho vận Hòn Gai-TKV nhưng Nhiệt điện Quảng Ninh lại thiếu than để sản xuất.

Than từ các kho than của công ty Kho vận Hòn Gai chuyển sang nhà máy nhiệt điện bằng băng tải chỉ cách chưa đầy 1 km.

Để hoàn thành trên 6,4 tỷ kWh được giao, Nhiệt điện Quảng Ninh cần khoảng 3,5-3,6 triệu tấn than.

Nhiệt điện Quảng Ninh có 2 kho than kín và 1 kho than hở, hiện trữ lượng than trong các kho này còn lại rất ít.

Kho than hở của nhà máy đã cạn kiện than trơ đáy.

Trong cuộc họp chiều 28.11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng trên cơ sở hợp đồng đã ký kết, dứt khoát không để thiếu điện vì lý do cung ứng than.

Phó Thủ tướng yêu cầu EVN và TKV thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất điện ổn định trong những tháng cuối năm 2018. Đây là thời gian huy động nguồn điện than ở mức cao và chuẩn bị các tình huống năm 2019.

Hoàng Trình

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/can-canh-nhung-kho-than-tro-day-o-nhiet-dien-quang-ninh-934640.html