Cận cảnh những đoàn tàu hỏa bọc thép 'vô dụng' nhất CTTG 2

Những đoàn tàu hỏa vũ trang hay tàu hỏa bọc thép dường như là một trong những thứ vũ khí vô dụng nhất Chiến tranh Thế giới thứ hai vì chúng có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi không quân đối phương.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, những đoàn tàu hỏa bọc thép đã từng được coi là một trong những thứ vũ khí hạng nặng cực kỳ nguy hiểm. Nguồn ảnh: Warhistory.

Tuy nhiên, những đoàn tàu hỏa bọc thép này lại không hề có khả năng xoay đổi cục diện của bất cứ cuộc chiến nào. Đơn giản là do dù nguy hiểm, nhưng nó lại rất dễ bị tấn công bằng bởi lực lượng Không quân của đối phương. Nguồn ảnh: Warhistory.

Hai đội quân lớn nhất thế giới thời đầu Chiến tranh Thế giới thứ hai khi đó là Đức và Liên Xô đều sở hữu cho mình những đoàn tàu hỏa bọc thép này. Tuy nhiên, tàu hỏa bọc thép của Liên Xô thì không thể chạy ở châu Âu và ngược lại, tàu hỏa của Đức cũng thể chạy được trên đất Liên Xô. Nguồn ảnh: Warhistory.

Đơn giản là do hệ thống đường sắt của Liên Xô được xây độc nhất vô nhị, có khổ 1500mm hoàn toàn khác biệt với khổ đường sắt được châu Âu sử dụng thời bấy giờ. Nguồn ảnh: Warhistory.

Đây cũng chính là lý do Đức không thể dùng được đừng sắt ở Liên Xô để hậu cần vì khi rút lui, quân Liên Xô đã tự phá hủy hết đầu kéo của họ. Không có đầu tàu đúng khổ, Đức hoàn toàn không thể trông chờ gì vào hệ thống đường sắt tốt bậc nhất châu Âu này trong việc hậu cần. Nguồn ảnh: Warhistory.

Những đoàn tàu hỏa bọc thép này thực tế là một thứ vũ khí kém hiệu quả, kể cả so với tiêu chuẩn của thời bấy giờ. Nó bị giới hạn về tầm hoạt động, giới hạn khả năng di chuyển (dễ bị bắt bài), dễ bị phục kích và dễ bị vô hiệu hóa chỉ bằng cách phá hỏng đường tàu. Nguồn ảnh: Warhistory.

Tuy nhiên do màn trình diễn quá thuyết phục và sức mạnh kinh hoàng nó đã từng thể hiện trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, các cường quốc ở châu Âu đặc biệt là Đức và Liên Xô đều chuẩn bị cho mình những đoàn tàu hiện đại cho Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: Warhistory.

Ngoài việc chiến đấu, những đoàn tàu hỏa bọc thép hoàn toàn có thể được sử dụng vào nhiệm vụ hậu cần với việc nối thêm toa để chở thêm hàng hóa, đạn dược, nhu yếu phẩm các loại. Nguồn ảnh: Warhistory.

Một đoàn tàu hỏa vũ trang của Liên Xô bị vô hiệu hóa do bom. Nguồn ảnh: Warhistory.

Đoàn tàu hỏa bọc thép của Liên Xô bị Đức thu giữ và tái sử dụng. Nguồn ảnh: Warhistory.

Cận cảnh một đoàn tàu hỏa bọc thép của Đức với vũ trang từ thời Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: Warhistory.

Máy bay chính là kẻ thù lớn nhất với những đoàn tàu hỏa bọc thép này nên hệ thống phòng không của những đoàn tàu này phải cực kỳ hiệu quả. Nguồn ảnh: Warhistory.

Mời độc giả xem Video: Kinh hãi đoàn tàu hỏa bọc thép được sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-nhung-doan-tau-hoa-boc-thep-vo-dung-nhat-cttg-2-1108121.html