Cận cảnh những đặc sản Việt 'chiêu đãi' phóng viên quốc tế nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhiều phóng viên quốc tế đã hết lời khen ngợi những món ăn đặc sắc, tinh túy của ẩm thực Việt Nam như chả cá, bún thang, xôi... được phục vụ tại Trung tâm Báo chí quốc tế.

Theo ghi nhận, tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, bữa ăn trưa và tối đều được phục vụ miễn phí hoàn toàn. Hà Nội đã mời các nghệ nhân ẩm thực nấu nhiều món ăn truyền thống Việt Nam để "chiêu đãi" phóng viên quốc tế thưởng thức.

Với thực đơn phong phú, hấp dẫn, nhiều phóng viên quốc tế đã hết lời khen ngợi những món ăn đặc sắc, tinh túy của ẩm thực Việt Nam như chả cá, bún thang, xôi... được phục vụ tại Trung tâm Báo chí quốc tế.

Tại Trung tâm Báo chí quốc tế, các phóng viên trong nước và nước ngoài được chiêu đãi những món ăn nổi tiếng của Hà Nội như bún chả, chả cá, xôi, bún thang...

Tại Trung tâm Báo chí quốc tế, các phóng viên trong nước và nước ngoài được chiêu đãi những món ăn nổi tiếng của Hà Nội như bún chả, chả cá, xôi, bún thang...

Phòng ăn được bài trí đẹp mắt, có màn hình lớn để phóng viên tới từ nhiều cơ quan báo chí có thể theo dõi tin tức thường xuyên

Thực khách chọn cho mình món ăn tùy thích từ những khay lớn, được bài trí gọn gàng trên dãy bàn đặt ở khu trung tâm phòng ăn

Bánh mì là một trong những món ăn Việt Nam được các phóng viên quốc tế rất yêu thích

Để chuẩn bị cho những bữa ăn này, Hà Nội đã mời các nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng, nấu nhiều món ăn truyền thống Việt Nam để "chiêu đãi" phóng viên quốc tế thưởng thức

Phở Thìn - một đặc sản nức danh của Hà Nội cũng đã góp mặt trong bữa tiệc chiêu đãi

Bún thang Hà Nội là một trong những món hấp dẫn các phóng viên quốc tế

Bánh khúc cô Lan - thương hiệu bánh khúc nổi tiếng của người dân Thủ đô cũng có mặt trong bữa tiệc chiêu đãi

Bên cạnh bánh khúc, phở thìn, bún thang... thì giò, chả, nem và những đặc sản khác của Việt Nam cũng đã được thành phố Hà Nội đem ra chiêu đãi các phóng viên quốc tế

Phóng viên Nattakorn Ploddee đài PPTV (Thái Lan) đã có trải nghiệm lần đầu tiên đến Việt Nam. Nattakorn đã thưởng thức nhiều món ăn Việt tại khu nhà ăn của Trung tâm báo chí quốc tế như ngao xào, mực trứng hấp, xau rào…

Nhiều phóng viên quốc tế tỏ ra rất thích thú với các món ăn, ẩm thực của Việt Nam

Với hàng trăm món ăn được chuẩn bị sẵn, các phóng viên trong nước và quốc tế có nhiều cơ hội để trải nghiệm những món mà mình yêu thích

Hồng Hà

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/can-canh-nhung-dac-san-viet-chieu-dai-phong-vien-quoc-te-nhan-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-60622.htm