Cận cảnh nhóm tàu chiến hiện đại của Ấn Độ thăm TP. Đà Nẵng

Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ gồm tàu khu trục INS SAHYADRY, tàu hộ tống INS KAMORTA và tàu chở dầu INS SHAKTI, cùng hơn 900 thủy thủ, do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa sáng nay (21/5), bắt đầu chuyến thăm TP. Đà Nẵng từ ngày 21-25/5.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Ấn Độ diễn ra sáng 21/5, tại cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng) với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các sở ngành TP. Đà Nẵng.

Ngay sau lễ đón, Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi và đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã họp báo thông tin về chuyến thăm Đà Nẵng lần này. Theo đó, trong thời gian 5 ngày, nhóm Chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP. Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; thủy thủ đoàn tham quan một số danh thắng tại Đà Nẵng và Hội An; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và sinh viên Đại học Đà Nẵng. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân hai nước sẽ tổ chức huấn luyện hàng hải song phương.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi khẳng định hợp tác quốc phòng là một thành phần quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ đã có nhiều hoạt động hợp tác với Hải quân nhân dân Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và hỗ trợ hậu cần nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng hải quân.

Tới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ dự kiến sẽ thăm Việt Nam vào tháng Sáu năm nay và lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải Quân Việt Nam dự kiến sẽ đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay.

Chuyến thăm mới nhất của tàu Hải quân Ấn Độ đến Việt Nam là vào tháng 9/2017, khi 2 tàu của hãng INS Satpura và INS Kadmatt đến cảng Hải Phòng.

Theo Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi, chuyến thăm TP. Đà Nẵng lần này nhằm tăng cường hợp tác hàng hải giữa Hải quân hai nước và sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị mạnh mẽ giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh và ổn định trong khu vực và trên thế giới nói chung.

Đại diện Hải quân Việt Nam khẳng định, chuyến thăm Đà Nẵng (Việt Nam) lần này của Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Quân đội hai nước nói chung và Hải quân hai nước nói riêng; đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Ấn Độ.

Một số hình ảnh Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Tiên Sa:

Tàu khu trục INS SAHYADRY được Hải quân Ấn Độ đưa vào hoạt động từ năm 2012- Ảnh: VGP/Thế Phong

INS SAHYADRY là tàu chiến hiện đại thuộc lớp Shivalik tàng hình đa nhiệm vụ - Ảnh: VGP/Thế Phong

Tàu được trang bị hệ thống vũ khí đồ sộ với các loại tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm siêu âm, tên lửa chống ngầm và ngư lôi, cùng nhiều loại vũ khí cận chiến khác - Ảnh: VGP/Thế Phong

INS SAHYADRY có thể mang theo 2 trực thăng chiến đấu - Ảnh: VGP/Thế Phong

Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng lần này còn có tàu hộ tống INS KAMORTA - Ảnh: VGP/Thế Phong

INS KAMORTA (P 28) là chiến hạm chống ngầm tối tân của Hải quân Ấn Độ - Ảnh: VGP/Thế Phong

Tàu chở dầu INS SHAKTI - Ảnh: VGP/Thế Phong

Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi và đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân họp báo thông tin về chuyến thăm Đà Nẵng lần này - Ảnh: VGP/Thế Phong

Lễ đón Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ sáng 21/5, tại cảng Tiên Sa - Ảnh: VGP/Thế Phong

Thế Phong

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-giao/can-canh-nhom-tau-chien-hien-dai-cua-an-do-tham-tp-da-nang/336941.vgp