Cận cảnh người dân Hà Nội co ro trong thời tiết rét đậm 12 độ C

Hôm nay (9/12), người dân Thủ đô đón không khí lạnh tràn về, co ro trong thời tiết rét đậm trên nền nhiệt 12-14 độ C, kèm theo mưa.

Theo dự báo thời tiết, từ ngày 9/12, Hà Nội bắt đầu đón không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu. Người dân Thủ đô co ro trong giá rét, mọi hoạt động trở nên khó khăn hơn.

Không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm sâu, còn 12-14 độ C, thời tiết rét đậm kèm theo mưa.

Cuộc sống mưu sinh của một số người dân Thủ đô trở nên khó khăn hơn.

Những bếp sưởi tạm thời được đốt lên xua đi cái lạnh đầu Đông.

Nhiều người đã sử dụng găng tay hoặc phải cho tay vào túi áo khoác để giữ ấm.

Một đôi "găng tay tự chế" ứng phó với thời tiết rét đậm.

Bác xe ôm co ro giữa nhiệt độ 12 độ C.

Những hàng ngô khoai nướng cũng thu hút nhiều khách hơn.

Nhiều người tranh thủ làm việc bên đống lửa sưởi ấm.

Đi bộ cũng cảm nhận cái rét giữa thời tiết này.

Em bé ra đường cũng được bố mẹ trang bị kỹ hơn.

Từ người cao tuổi tới thanh niên đều "kín cổng cao tường".

Nhiều bạn trẻ thưởng thức đồ ăn vặt cũng co ro trước cái lạnh.

Cô lao công cũng vất vả hơn trước thời tiết giá lạnh, tay chân tê cứng.

Một cách giữ ấm đơn giản là xoa hai tay vào nhau và xoa vào mặt.

Trời đã ngừng mưa nhưng những người mưu sinh ngoài phố vẫn phải mặc áo mưa để giữ ấm.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, thời tiết Hà Nội và khu vực Bắc bộ nói chung sẽ tiếp tục mưa rét tới giữa tuần sau.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-nguoi-dan-ha-noi-co-ro-trong-thoi-tiet-ret-dam-12-do-c-a414046.html