Cận cảnh ngôi trường mầm non ở Hà Nội mà giới truyền thông trong và ngoài nước quan tâm trong thời gian gần đây

Trường Mẫu giáo Việt - Triều được thành lập cách đây hơn 40 năm nhờ sự viện trợ của Triều Tiên, trong đó có hai lớp học mang tên hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chang-il.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện được cộng đồng quốc tế rất quan tâm và theo dõi. Cũng tại thời điểm này, tại Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị, các em học sinh và cô giáo đang miệt mài tập văn nghệ để chuẩn bị chào mừng sự kiện nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện được cộng đồng quốc tế rất quan tâm và theo dõi. Cũng tại thời điểm này, tại Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị, các em học sinh và cô giáo đang miệt mài tập văn nghệ để chuẩn bị chào mừng sự kiện nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hà Nội dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị (khu B tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội), được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ của chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên từ năm 1978.

Trường có khuôn viên rộng gần 4.000 m2. Giai đoạn đầu, trường có quy mô chỉ 120 học sinh với 4 lớp, mỗi lớp có một cô giáo và một phụ lớp.

Nhà giáo ưu tú Ngô Thị Minh Hà, Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Việt - Triều cho hay, hiện tại trường có 17 lớp học, 11 phòng chức năng với tổng số 470 em học sinh ở cả 4 lứa tuổi từ nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn. Ngôi trường này được coi như một minh chứng sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên. Nhà trường cũng duy trì mối quan hệ truyền thống, nhất là các hoạt động trong khuôn khổ hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tháng 12/2010, đoàn đại biểu của Triều Tiên đã đến thăm và dự lễ đặt tên lớp Kim Nhật Thành (ông nội của Kim Jong-un) để trao đổi kinh nghiệm giáo dục mầm non với nhà trường. Nhân dịp này trường mầm non Kiêng San của Triều Tiên cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh. Từ đó, Hội Hữu nghị Việt Triều cũng thường xuyên sang thăm Triều Tiên, mở rộng hợp tác, giao lưu đối ngoại giữa hai nước Việt – Triều.

Chân dung hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, Kim Il-Sung và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được treo trên tường.

Năm 2012, trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị lấy tên hai nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật để đặt tên cho một số lớp học. Cũng nhân dịp này, trường Mầm non Kiêng San của Triều Tiên cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh.

Các em nhỏ ở đây được mặc quần áo truyền thống của hai nước Việt Nam và Triều Tiên.

Theo cô Nguyễn Thị Minh Hà - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Việt-Triều Hữu nghị, để đảm bảo cho học sinh ở trường vừa được chơi vừa được học, đòi hỏi giáo viên phải có trình độ sư phạm cao, yêu nghề, yêu trẻ. May mắn và tự hào khi đội ngũ này ở Mầm non Việt Triều, đều đạt trên chuẩn, có trình độ từ đại học trở lên, là những người thực sự yêu nghề, mến trẻ

Bên cạnh chương trình học thông thường theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT), cô Minh Hà cho hay, học sinh của trường còn được tìm hiểu văn hóa Triều Tiên, từ các món ăn truyền thống như kim chi và kimbap đến trang phục truyền thống.

Trải qua hơn 40 năm, đến nay, trường mầm non Việt - Triều đã mở rộng thành 17 lớp học. Và đặc biệt, trường vẫn giữ quan hệ thân thiết với Đại sứ quán Triều Tiên. Các phái đoàn từ Triều Tiên cũng thường xuyên tới thăm trường mỗi khi sang Việt Nam.

Ngoài ra các em còn được học và chơi các trò chơi truyền thống của hai nước.

Những ngày qua, cô và trò nhà trường đã chuẩn bị nhiều hoạt động văn nghệ, mong được tiếp đón người đứng đầu đất nước Triều Tiên đến thăm.

Tất cả giáo viên, học sinh của trường đều hát được "Arirang" (hay còn gọi là A Lý Lang - một bài dân ca Triều Tiên). Học sinh đang háo hức tập luyện để có thể hát cho đoàn lãnh đạo của Triều Tiên nghe.

Học sinh hào hứng tô hình trái tim xung quanh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trường Sa

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/can-canh-ngoi-truong-mam-non-o-ha-noi-ma-gioi-truyen-thong-trong-va-ngoai-nuoc-quan-tam-trong-thoi-gian-gan-day-20190222120716747.htm